Lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt, chúc Tết hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 8/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ (CLB) Thăng Long nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021.

Dự cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Cùng dự có nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Thăng Long Vũ Oanh cùng các hội viên CLB Thăng Long.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt 

Tại cuộc gặp mặt, các hội viên của CLB Thăng Long đã được xem phóng sự thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội trong năm 2020.

Thay mặt các hội viên CLB Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Thăng Long Dương Ngọc Sơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP, đồng thời thông tin về tình hình hoạt động của CLB. Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Thăng Long Dương Ngọc Sơn cho biết: Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, CLB Thăng Long chỉ tổ chức được khoảng 100 buổi sinh hoạt cho các hội viên. Các hội viên CLB Thăng Long thấy Hà Nội ngày càng đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Thành ủy, UBND TP luôn quan tâm đến tăng trưởng và sự ổn định chính trị của Thủ đô, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục văn hóa, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Quang cảnh buổi gặp mặt 

Các hội viên CLB Thăng Long còn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời nêu lên những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các hội viên CLB Thăng Long và cảm ơn sự đồng hành, đóng góp ý kiến xây dựng đối với sự phát triển của Hà Nội. Bí thư Thành ủy cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng TP Hà Nội đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TP Hà Nội đã tặng quà cho các hội viên CLB Thăng Long 

Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc tới các hội viên CLB Thăng Long. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để Đảng bộ thành phố thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, từng bước phát triển.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hà Nội đã tặng quà cho các hội viên CLB Thăng Long.