Lãnh đạo TP Hà Nội trao Huy hiệu đảng cho các đảng viên lão thành

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay 13/1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Phúc Hằng (SN 1921, nguyên Thường vụ Đảng ủy khu Đống Đa).

Cụ Nguyễn Thị Phúc Hằng đang là đảng viên Chi bộ số 10, Đảng bộ phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp công sức và trí tuệ của đảng viên lão thành Nguyễn Thị Phúc Hằng trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam.

Tấm Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao ấy. Đây cũng là vinh dự, niềm vui chung của Đảng bộ TP Hà Nội và càng ý nghĩa hơn trong không khí phấn khởi tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng.
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy trí tuệ, làm gương sáng cho các đảng viên trẻ noi theo.

*Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 4 cán bộ lão thành tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Đó là các đồng chí: Lê Khoa, Trung tướng, nguyên Cục trưởng Cục Tài chính-Bộ Quốc phòng; Nguyễn Cường Kháng, nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Đảng ủy cơ quan Bộ Năng lượng; Trần Quang Khánh, nguyên Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Phụng, an dưỡng viên Đoàn 251.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Đức Toàn cảm ơn các đảng viên lão thành về những đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong suốt 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí mong mỗi đảng viên lão thành tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, cho thế hệ đảng viên trẻ học tập.

*Cũng trong chiều 13/1, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phùng Ngọc Lâm, nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đối ngoại T.Ư và đồng chí Nguyễn Hữu Lê, Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu I.