Lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng TP Hà Nội

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 6685/QĐ-UBND thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng TP Hà Nội.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Các Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm: Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin - Phó Chủ tịch Thường trực; GS VSTT NGND Phan Huy Lê - Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Các Ủy viên gồm: PGS.TS Lưu Tần Tiêu - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; TS Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ - Phó Viện trưởng Viện Sử học; PGS.TS Dương Hồng Anh - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng); ông Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam; PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; TS. Phạm Quốc Quân - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; TS. Nguyễn Đình Chiến - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia; bà Nguyễn Thị Liên - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Phó Chánh Văn phòng UBND TP; ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Minh Mười - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Bùi Xuân Tùng - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng TP Hà Nội hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần