Lập lại trật tự tại khu đô thị N Trung Hòa – Nhân Chính

Bài, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu đô thị N Trung Hòa – Nhân Chính, các lực lượng chức năng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã ra quân giải tỏa hàng quán, lều bạt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chung cư, các điểm mất vệ sinh môi trường xung quanh khu đô thị.

Khu đô thị N Trung Hòa - Nhân Chính có 19 tòa nhà tái định cư với hàng nghìn người dân sinh sống. Hiện tượng các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh bán hàng vẫn còn tiếp diễn. Cùng với đó, ô tô đỗ sai quy định dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Các hàng ăn, hàng nước "mọc" lên giữa tuyến đường liên thông của các tòa nhà. Rác thải cũng vì thế được vứt ra bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.
Lực lượng chức năng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân ra quân giải tỏa hàng quán, lều bạt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chung cư, các điểm mất vệ sinh môi trường xung quanh khu đô thị N Trung Hòa – Nhân Chính.
Căn cứ vào tình hình thực tế trật tự đô thị trên địa bàn phường, Ban Chỉ đạo 197 phường Nhân Chính đã xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân tuyên truyền, xử lý các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu đô thị N Trung Hòa – Nhân Chính.
 
Trong 2 ngày 26 – 27/4, các lực lượng chức năng của phường Nhân Chính đã ra quân giải tỏa hàng quán, lều bạt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chung cư, các điểm mất vệ sinh môi trường xung quanh khu đô thị.
 
Đồng thời, xử lý, giải tỏa các xe ô tô dừng, đỗ sai quy định; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… Do được tuyên truyền, vận động từ trước, các hộ dân đã chấp hành và không gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý vi phạm.
 
Ông Hoàng Tùng – Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính cho biết, trước khi tổ chức giải tỏa, từ ngày 19 - 24/4, lực lượng chức năng tổ chức phát thanh, tuyên truyền lưu động, vận động nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh bán hàng đúng nơi quy định. Hệ thống chính trị các khu dân cư tổ chức thông báo kế hoạch giải tỏa tới từng hộ dân vi phạm; phối hợp cùng cảnh sát khu vực tổ chức điều tra cơ bản số hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý và giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
“Sau giải tỏa, từ ngày 28/4, lực lượng chức năng tổ chức cắm chốt, duy trì tuần tra xử lý các vi phạm. Đồng thời, giao hệ thống chính trị khu dân cư, lực lượng công an phường, tự quản, bảo vệ dân phố duy trì trật tự; đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, căn cứ tình hình thực tế, bố trí lực lượng cần thiết để duy trì”- ông Tùng chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần