Lập lại trật tự vỉa hè tại quận Hai Bà Trưng: Tránh “đầu voi đuôi chuột”

Bài, ảnh: Thùy Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch của TP về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố, điểm trông giữ phương tiện, Ban Chỉ đạo 197 của 20 phường đã tích cực tuyên truyền, ký cam kết đến 100% hộ dân, gửi thư ngỏ tới 12.885 hộ mặt phố, kinh doanh và từ 10/3/2017, đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Giải tỏa nhiều “điểm nóng”
Quá trình thực hiện đến nay, nhiều “điểm nóng” tồn tại từ lâu trên địa bàn quận đã được xử lý. Như Công an quận phối hợp với phường Ngô Thì Nhậm sắp xếp 40 hộ buôn bán trên hè quanh chợ Hôm - Đức Viên vào trong chợ kinh doanh; phối hợp với phường Trương Định nghiên cứu sắp xếp các hộ kinh doanh trên hè ngõ 459 Bạch Mai vào chợ Mơ. Tình trạng đỗ xe sai quy định trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, khu Đầm Trấu (phường Bạch Đằng), gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy); điểm chợ cóc khu Bạch Đằng - Lãng Yên đã được giải tỏa…

Công an phường Trương Định nhắc nhở hộ kinh doanh tại 48 phố Trương Định.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cáp Sỹ Phong, quá trình lập lại trật tự đô thị tại quận chủ yếu lấy việc tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân làm gốc; chỉ xử lý những trường hợp đã được tuyên truyền nhiều nhưng vẫn chây ì. Điều này nhằm đảm bảo đúng luật nhưng vẫn hài hòa với lợi ích, thu nhập của hộ kinh doanh, không để phát sinh nhiều bức xúc.
Tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm
Tuy đạt kết quả khả quan, song theo ghi nhận của phóng viên, việc triển khai của một số phường, phòng, ngành chưa thực sự quyết liệt nên chưa huy động được đông đảo lực lượng. Ngay trong buổi giao ban tuần qua, Ban Chỉ đạo 197 quận Hai Bà Trưng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại cụ thể, yêu cầu các phường sớm khắc phục. Điển hình, tuyến Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du), dốc Thọ Lão (phường Đồng Nhân), Lò Đúc (phường Đống Mác), Minh Khai (phường Vĩnh Tuy)… còn một số hộ lấn chiếm hè để kinh doanh. Một số tuyến tại phường Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ còn nhiều biển hiệu, quảng cáo sai quy định; phường Đồng Tâm, Đồng Nhân, Trương Định còn chợ cóc hoạt động…
Thực tế, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều hộ kinh doanh không có mặt bằng cố định mà bày bán tại vỉa hè, như bún gánh, trà đá, xôi…, đa số là người nghèo, người già, ngoại tỉnh, có thu nhập phụ thuộc 100% vào việc buôn bán này, nên lực lượng chức năng dễ "đẩy đuổi" nhưng rất khó chống tái lấn chiếm. Hộ có cửa hàng kinh doanh buôn bán café, cơm, bia hơi… thường phải thuê giá cao, diện tích không đủ phục vụ người dân, nên dù đã bị xử lý, song khi vắng lực lượng vẫn bày bàn ghế lấn chiếm... Lực lượng phá dỡ bục bệ thì gặp phản ứng của nhiều hộ dân, do kết cấu nền nhà cao hơn mặt hè, lên xuống rất bất tiện…
Để duy trì kết quả lâu dài và khắc phục khó khăn, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Nguyễn Thị Thu Ánh cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động được quận xác định vẫn là giải pháp quan trọng nhất. Song song với tuyên truyền, Ban Chỉ đạo 197 các phường cũng phải đẩy mạnh kiểm tra để kịp thời xử lý nghiêm vi phạm, chống tái lấn chiếm… Đặc biệt, Công an quận đã chỉ đạo cảnh sát khu vực tích cực nắm hoàn cảnh từng hộ kinh doanh, lên danh sách hộ sử dụng vỉa hè thuộc diện nghèo, đặc biệt khó khăn để có biện pháp sắp xếp, chuyển đổi kinh doanh ngành nghề phù hợp.
Qua một tháng, lực lượng chức năng toàn quận đã xử phạt 973 ô tô, xe máy dừng, đỗ sai quy định; tháo dỡ 1.952 mái che, mái vẩy, lều bạt, biển vẫy, biển quảng cáo; phá dỡ 1.979 bục bệ, cầu dẫn xe; xử lý 21 trường hợp chiếm hè, đường…
            

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần