Lật tẩy đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí “nóng”

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Qua trinh sát, lực lượng CSHS đã phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ súng. Từ lời khai đối tượng, cảnh sát đã lật tẩy một đường đây buôn bán, sản xuất vũ khí…

Theo đó, qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS, Công an TP Hải Phòng nắm được nguồn tin về một đối tượng có biểu hiện tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Danh tính đối tượng là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974), trú ở khu tập thể Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.
Trước đó, vào tối 5/4, tại 1 quán ăn trên đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, tổ công tác Phòng CSHS phát hiện, bắt giữ đối tượng Hùng đang mang theo 1 khẩu súng colt tự chế cùng 3 viên đạn… sau đó, từ lời khai của Hùng, CQĐT bắt tiếp 3 đối tượng liên quan là Đoàn Đức Hải (SN 1977), trú ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân; Trương Công Sơn (SN 1988), trú phường Đằng Lâm, quận Hải An, và Vũ Tiến Chung (SN 1980), trú ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng.
 Số vũ khí nóng cảnh sát phát hiện thu giữ.
Tiến hành khám xét nơi ở của Vũ Tiến Chung, CQĐT thu giữ 5 viên đạn tự chế, 4 phôi tự chế thân súng loại colt xoay, 5 hộp tiếp đạn, gần 100 vỏ đạn, 52 ống tuýp các loại dạng nòng súng hơi... cùng nhiều máy móc, phương tiện dùng để chế tạo súng.
Lời khai của các đối tượng thể hiện, khoảng đầu tháng 3/2017, Trương Công Sơn cùng một đối tượng đem khẩu súng colt tự chế và 3 viên đạn đến nhà gạ bán cho Đoàn Đức Hải với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Hải đem súng đến nhờ Nguyễn Mạnh Hùng bán hộ. Xem “hàng”, Hùng tư vấn đi sửa cho đẹp để bán được giá cao, sau đó sẽ chia đôi. Theo lời giới thiệu của Hùng, Hải đem khẩu súng đến nhà Vũ Tiến Chung nhờ chỉnh sửa.
Hiện Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng trên, truy bắt các đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần