LĐLĐ quận Tây Hồ giành giải Nhất Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/9, Cụm thi đua số 2 - LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2018, gồm LĐLĐ Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hà Đông.

Màn chào hỏi của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, để đưa 2 Quy tắc ứng xử của TP đi vào cuộc sống, thay bằng việc tuyên truyền các văn bản, tại Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”, các thí sinh đã sân khấu hóa truyền tải thông qua lời ca, tiếng hát, những hình ảnh trực quan, chuyển thể thành các tiểu phẩm, với những tình huống có thực xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Từ đó, tạo nên sự sinh động, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng hơn trọng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho LĐLĐ quận Tây Hồ; 2 giải Nhì trao cho LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm; 3 giải Ba trao cho LĐLĐ 3 quận Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân; 3 giải chuyên đề: Giải có màn chào hỏi hay nhất thuộc về LĐLĐ quận Cầu Giấy; giải có màn tiểu phẩm hay nhất thuộc về LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm; giải có trang phục, đạo cụ đẹp nhất thuộc về LĐLĐ quận Nam Từ Liêm.
LĐLĐ quận Tây Hồ xuất sắc giành giải Nhất tại hội thi.

Hội thi là sự đổi mới hình thức trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần