Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Công Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền Thượng vào hồi 6h30 ngày 6/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), sớm hơn 1 tiếng so với những năm trước.

Đông đảo người dân về Phú Thọ tham dự giỗ Tổ.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 1 - 6/4/2017 (tức ngày 5 - 10/3 năm Đinh Dậu). Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh, TP là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre theo Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Địa điểm diễn ra các hoạt động được tổ chức trong phạm vi Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, trong đó trung tâm là Khu di tích lịch sử Đền Hùng và TP Việt Trì.
Phần lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 do tỉnh Phú Thọ thực hiện, sẽ được tổ chức từ 6h30 ngày 6/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch) sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ VHTT-DL cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành,…
Trong ngày dâng hương, sẽ tổ chức trình diễn Hát Xoan làng cổ gắn với điểm du lịch di sản văn hóa tại Miếu Lãi Lèn (xã Kim Đức), đình Hùng Lô (xã Hùng Lô), Đình An Thái (xã Phượng Lâu). Đồng thời, trưng bày tư liệu về Di sản hát Xoan tại Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, TP Việt Trì. Mùa lễ hội năm nay cũng sẽ diễn ra Liên hoan hát Xoan thanh, thiếu nhi TP Việt Trì.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần