Lễ diễu hành mừng Quốc tế Lao động của Cuba

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo Granma nhấn mạnh Ngày Quốc tế Lao động năm nay diễn ra đúng vào dịp Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI thành công tốt đẹp.

KTĐT - Báo Granma nhấn mạnh Ngày Quốc tế Lao động năm nay diễn ra đúng vào dịp Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI thành công tốt đẹp.

Ngày 25/4, Trung ương những người lao động Cuba (CTC) ra lời kêu gọi người lao động trên toàn quốc tham gia diễu hành nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, để bày tỏ sự ủng hộ và cam kết thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của đất nước, vừa được thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI.

Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, số ra cùng ngày khẳng định đây là dịp tốt nhất để toàn thể người lao động Cuba, với tinh thần chiến đấu và cách mạng, thể hiện sự ủng hộ đối với những nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

Lễ diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana và tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Báo Granma nhấn mạnh Ngày Quốc tế Lao động năm nay diễn ra đúng vào dịp Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI thành công tốt đẹp. Năm nay cũng là năm vô cùng có ý nghĩa đối với cuộc Cách mạng Cuba, khi quốc đảo này kỷ niệm 50 năm tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc cách mạng (16/4/1961), 50 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961) và 50 hoàn thành mục tiêu xóa nạn mù chữ.

Ông Salvandor Valdes, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký CTC, tổ chức công đoàn duy nhất tại Cuba, cho biết khẩu hiệu của ngày Quốc tế Lao động năm nay là "Đoàn kết, năng suất và hiệu quả."

Hơn 1.000 lãnh đạo công đoàn, đại diện các phong trào xã hội và đoàn kết với Cuba tới từ 48 quốc gia sẽ tham gia buổi diễu hành./.