Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng - Trường Tiểu học Hoàng Diệu

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 19/5, quận Ba Đình tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp Thành phố - Trường Tiểu học Hoàng Diệu chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý.
 Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình). 
Dự án xây dựng mới trường Tiểu học Hoàng Diệu được thực hiện trên khu đất có diện tích 9.938 m2. Dự án gồm 3 khối nhà 4 tầng, với quy mô 30 lớp học đáp ứng cho 1050 học sinh, hình thức học 2 buổi/ngày, bán trú 100% có đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ, phòng chức năng theo quy định, đảm bảo công trình đạt chuẩn quốc gia mức độ II.
Tổng mức đầu tư dự án là 104 tỷ 498 triệu đồng. Công trình khởi công ngày 19/11/2018 và hoàn thành ngày 20/10/2019 và đã được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy.
Được hoàn thành vào đúng dịp Kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường Tiểu học Hoàng Diệu là công trình được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Được thành lập ngày 17/8/1993, trước khi được xây dựng lại, cơ sở vật chất trường tiểu học Hoàng Diệu xuống cấp, không bố trí đủ các lớp học, các phòng chức năng. Một thời gian dài nhà trường phải học luân phiên ngày thứ bảy, thiết bị dạy học còn có những hạn chế.
Trong bối cảnh Thành phố Hà Nội đang quyết liệt thực hiện việc tiết kiệm chi thường xuyên, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, quận Ba Đình đã kêu gọi xã hội hóa để tổ chức buổi Lễ gắn biển này mà không sử dụng ngân sách.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần