Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4068-QĐ/BVHTTDL ngày 30/10/2018, công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Theo đó, lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình là 1 trong 8 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Ngư Linh Miếu ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch là nơi tổ chức Lễ hội cầu ngư.
Ông Trần Vũ Khiêm - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết: “Lễ hội Cầu ngư Quảng Bình có mặt trong danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia sẽ góp phần thuận lợi trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi trong phát triển du lịch của tỉnh thời gian tới”.
Được biết, Cầu ngư là lễ hội truyền thống của ngư dân ở các địa phương ven biển huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới (Quảng Bình). Đây là lễ hội văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng biển, mang đậm ý nghĩa tôn vinh nghề nghiệp cũng như khát vọng bình yên trong lao động sản xuất và đời sống của bà con ngư dân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ