Lễ hội Đền Hùng 2019: Lo sợ mặc kẹt trong dòng người, phụ huynh kiệu con lên cổ

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/4 (ngày 10/3 Âm lịch), hàng triệu người dân đổ về khu vực đền Hùng. Do lượng người quá đông, khu vực trung tâm các đền luôn chật kín người, phụ huynh phải kiệu các em nhỏ lên cổ do sợ mắc kẹt.

Vào 2 ngày cuối tuần, lượng du khách đổ về đền Hùng luôn quá tải. Cao điểm lên đến 3 triệu người.
Từ khi vực trung tâm đến đền Hạ, đền Trung, đền Thượng... luôn chật kín người

Rất nhiều gia đình đưa các em nhỏ về đây dự hội, thắp hương lên đất Tổ.

Do quá đông, và di chuyển dài nên các em được bố mẹ kiệu lên cổ.

Khi bị kẹt trong đám đông, nhiều em đã hoảng sợ khóc lóc.
 
Các em nhỏ bám chặt lấy phụ huynh.
 
Ánh mắt có phần mỏi mệt của các em nhỏ.
Cảnh sát phải mở đường đưa các bé ra chỗ trống.

Dự kiến, trong ngày hôm nay10/3 Âm lịch, ngày chính Giỗ, lượng du khách về đền Hùng sẽ tăng cao hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần