Lễ hội Đền Hùng: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Ngày 28/3, tại xã Kim Đức (thành phố Việt Trì), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khánh thành công trình phục hồi miếu Lãi Lèn giai đoạn 2; Khai mạc trưng bày tài liệu, hiện vật về Di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ và công bố sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì”.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017.
Công trình phục hồi miếu Lãi Lèn giai đoạn 2 được xây dựng trên diện tích 1,7ha, gồm các hạng mục nghi môn; bình phong; hồ sen; tả vu, hữu vu... Đặc biệt, nhà trưng bày nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ là hạng mục trọng tâm của công trình, có diện tích hơn 300m2, kiến trúc kiểu chữ Nhất, một tòa, ba gian hai chái, kiểu nhà bốn mái, lợp ngói mũi hài.
Một góc công trình phục hồi miếu Lãi Lèn giai đoạn 2.
Phần nội thất gồm hệ thống tủ, bục, diện tường, màn hình điện tử được thiết kế để trình chiếu các tài liệu, hình ảnh, hiện vật và sân khấu trình diễn về nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ.
Cùng với các hạng mục trên còn có các công trình phục vụ và hạ tầng kỹ thuật. Công trình miếu Lãi Lèn giai đoạn 2 khởi công vào tháng 12/2015, đến nay các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
Miếu Lãi Lèn và các hạng mục công trình phụ trợ được phục hồi, xây dựng hoàn thiện không chỉ tạo ra không gian linh thiêng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn là một công trình văn hóa, không gian văn hóa đẹp. Đồng thời, công trình khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng và các nghệ nhân trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ.
Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ sẽ bàn giao toàn bộ công trình này cho UBND xã Kim Đức quản lý, khai thác và sử dụng. Để sử dụng hiệu quả công trình này, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, UBND TP Việt Trì chỉ đạo, hướng dẫn xã Kim Đức sớm thành lập Ban Quản lý di tích; xây dựng quy định về công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất đã được đầu tư; giữ gìn không gian văn hóa và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tổ chức hoạt động tín ngưỡng, trình diễn Hát Xoan.
Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên động viên, khuyến khích nghệ nhân, các phường Xoan duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, để thời gian tới, di tích miếu Lãi Lèn trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong chuỗi các hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Tại buổi lễ, tỉnh Phú Thọ đã khai mạc trưng bày hàng trăm tài liệu, ảnh, hiện vật về Di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ và công bố sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần