Lễ hội đường phố hoành tráng và độc đáo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong khuôn khổ Lễ hội càphê lần thứ 3 năm 2011, chiều nay 12/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề "Hội tụ cảm xúc."

KTĐT - Trong khuôn khổ Lễ hội càphê lần thứ 3 năm 2011, chiều nay 12/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề "Hội tụ cảm xúc."

Tham gia lễ hội có nhiều doanh nghiệp càphê nổi tiếng trong nước cùng diễu hành trên một số đường phố chính của thành phố với các xe hoa biểu trưng cho hoạt động ngành càphê. Đây là lễ hội có quy mô hoạt động phong phú và hình thức tổ chức hoành tráng nhất từ trước tới nay.

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân đại diện cho các dân tộc với trang phục truyền thống các tỉnh Tây Nguyên đã vừa diều hành vữa biểu diễn các tiết mục múa lân, đánh chống chiêng và diễn tấu bằng những nhạc cụ dân tộc đặc sắc.

Ngoài các xe hoa, xe chuyên dụng trong ngành càphê, đoàn môtô kết hoa mang biểu tượng hoa, trái càphê, tham gia diều hành còn có hơn 800 nghệ nhân, 14 con voi nhà khoẻ mạnh nhất của tỉnh mang các biểu tượng càphê; 20 cỗ xe ngựa cùng hơn 50 xe ôtô, môtô cổ và đội môtô phân khối lớn... tham gia tạo nên một không gian hoành tráng ấn tượng và cực kỳ độc đáo.

Lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn du khách và người dân địa phương đến xem và cùng tham gia./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần