Lễ hội Nữ tướng Lê Chân, Hải Phòng: Hướng về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân sẽ diễn ra trong 3 ngày 12,13,14/3/2019 nhằm tri ân công đức to lớn của bà. Đồng thời phát huy truyền thống dân tộc với các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống.

 
Lễ hội Nữ tướng Lê Chân – người có công khai hoang, lập nên ấp An Biên xưa – thành phố Hải Phòng ngày nay. Đồng thời tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống – di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Nghè, công trình kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình An Biên.

Thông qua lễ hội, Hải Phòng nhằm quảng bá các chương trình sản phẩm, các điểm du lịch tâm linh. Lễ hội gồm các phần lễ dâng hương, lễ cáo yết, lễ đọc chúc văn, biểu diễn lân sư rồng.

Theo lãnh đạo UBND quận Lê Chân cho biết so với 8 năm tổ chức trước thì lễ hội năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc, có nhiều nghi lễ truyền thống nhằm duy trì các nét đẹp trong lễ hội văn hóa tâm linh được nhiều người đón nhận. Đặc biệt năm nay sẽ có khoảng 1000 người tham gia rước bộ lễ hội.

Bắt đầu từ 20h ngày 12,13,14/3 sẽ diễn ra lễ khai mạc tại khu vực sân khấu trung tâm quảng trường Nữ tướng Lê Chân do Sở Văn hóa & Thể thao chủ trì cùng UBND quận Lê Chân.