Lễ hội “Vương quốc hang động, kỳ vỹ - huyền thoại" tại Quảng Bình

Minh Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 17/6, tại Quảng trường Biển Bảo Ninh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội hang động với chủ đề “Vương quốc hang động, kỳ vỹ - huyền thoại".

 Vẻ đẹp hang Sơn Đoòng.

Năm 2016, du lịch Quảng Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự cố môi trường biển. Tuy nhiên những tháng đầu năm 2017, du lịch Quảng Bình đã hồi phục và có nhiều khởi sắc. Tháng 5 năm 2017, Quảng Bình đã đón được hơn 81.000 lượt khách, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2016. Các điểm thu hút khách là thành phố Đồng Hới, vũng Chùa - đảo Yến, Phong Nha - Kẻ Bàng, sông Chày - hang Tối và Động Thiên Đường…

Theo Phó giám đốc Đặng Đông Hà, trong năm 2017, du lịch Quảng Bình phấn đấu đón 3 triệu lượt khách, trong đó đón 80 nghìn lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 3 nghìn tỷ đồng; có khoảng 300 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số khoảng 8.500 buồng, trong đó có ít nhất 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên được xếp hạng…

Trong năm 2017, nhằm nỗ lực chung tay vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình đồng thời thúc đẩy lượng du khách đến với tỉnh, Quảng Bình sẽ tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện và khai trương các sản phẩm du lịch mới trong đó có các sự kiện đáng chú ý như: Chương trình “Thử thách Tú Làn 2017” (31/3 đến 3/4) với cuộc đọ sức của 100 người tham gia với quảng đường gần 30 km chinh phục hệ thống hang động Tú Làn; Lễ hội hang động Quảng Bình. Bên cạnh đó là khai trương các sản phẩm du lịch mới như: Tuyến du lịch tham quan trường quay phim Kong:Skull island; Tuyến du lịch Chinh phục Thác Chày; Tuyến du lịch trải nghiệm thung lũng Hamada-hang Trạ Ang; tuyến du lịch tìm hiểu văn hoá người Arem, Macoong; Tuyến du lịch tâm linh tham quan Chùa Hoằng Phúc...

 Nhiều dịch vụ du lịch mới và hoạt động phục vụ khách du lịch và chương trình kích cầu du lịch khám phá vương quốc hang động Quảng Bình-những trải nghiệm khác biệt (từ ngày 1 đến 30/6).

Lễ hội hang động Quảng Bình sẽ bao gồm chuỗi hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá về tài nguyên và các sản phẩm du lịch của “Vương quốc hang động” để thu hút du khách. Trong đó phải để đến các sự kiện như: Họp báo giới thiệu lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 (ngày 5/6). Khai trương các tuyến, điểm, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch mới và hoạt động phục vụ khách du lịch và chương trình kích cầu du lịch “Khám phá vương quốc hang động Quảng Bình-những trải nghiệm khác biệt” (từ ngày 1 đến 30/6).

Cùng với đó, Quảng Bình sẽ khai trương tuyến du lịch khám phá thiên nhiên hồ Yên Phú - Hóa Sơn - hang Rục Mòn; tuyến du lịch “Tìm hiểu và khám phá văn hóa cộng đồng người Arem và người Macoong”; diễu hành, đua thuyền buồm, đua thuyền kayak và các hoạt động thể thao, du lịch dưới nước tại biển Nhật Lệ (từ ngày 11 đến 22/6); chương trình giao lưu văn hóa, du lịch Quảng Bình - Hải Phòng (từ ngày 15 đến 20/6); chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình và phát triển các sản phẩm du lịch qua đường bay Cát Bi - Đồng Hới (từ ngày 17 đến 20/6); chương trình hành trình về chiến trường xưa với chủ đề “Hành trình trên cung đường huyền thoại” (ngày 18-6)... Bên cạnh đó là chương trình biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật đường phố và chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử (EDM Beach Party)...