Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 14/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được phủ Quốc kỳ đỏ thắm.

Trước linh cữu của đồng chí là bàn thờ Tổ quốc, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.

Trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sỹ," đúng 8 giờ, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, phát biểu mở đầu lễ viếng. Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: “Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn với đất nước và nhân dân ta”.

 Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu theo nghi thức Quốc tang.

Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nghi thức quốc tang.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng thông báo danh sách Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Theo đó, Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 người, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban lễ tang.

 Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông
Sau khi Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tuyên bố lễ viếng bắt đầu, trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
 Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Sau đoàn T.Ư Đảng, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Trong tiếng nhạc Hồ tử sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên trước thắp hương. Đoàn Chính phủ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi sổ tang: “Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và Gia quyến đồng chí; đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi sổ tang

Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xin vĩnh biệt người đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng”.

 Thủ tướng Chính phủ cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn, vào viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

 Đoàn Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn, cùng Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sau đoàn Quốc hội, đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Ghi sổ tang, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, gần gũi.

Đồng chí đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Học tập và noi gương đồng chí Lê Khả Phiêu - Chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin thành kính gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.

Ghi sổ tang, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết: "Xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

 Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Lê Khả Phiêu. Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt người anh, người đồng chí kính mến".

Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến.
  Tham gia đoàn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu. 
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thay mặt đoàn ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ viết: Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng; người cộng sản kiên trung, mẫu mực và giản dị; nhà quân sự, vị tướng tài ba chiến đấu hết mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Nhà lãnh đạo xuất sắc và bình dị, gần gũi với Nhân dân, cơ sở; đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị quan trọng, nhất là được tôi luyện, trưởng thành trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Dù trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn gương mẫu, phát huy khí chất người đảng viên cộng sản, hết lòng vì đất nước, vì Nhân dân. Đồng chí cũng luôn dành tình cảm, động viên, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Nội trong suốt quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.
  Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi sổ tang.
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô mãi mãi ghi nhớ, biết ơn và trân trọng những công lao đóng góp của đồng chí. Chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng để tiếp tục xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Xin thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Xin gửi tới toàn thể gia quyến lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô Hà Nội.
 Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại khu vực Nhà Tang lễ quốc gia

*Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại khu vực Nhà Tang lễ quốc gia, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Tại Nhà tang lễ quốc gia, chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cùng thời điểm với Lễ viếng tại Nhà tang lễ quốc gia, tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

 Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn vào viếng 

Tại tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa.

Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu tại tỉnh Thanh Hóa gồm 35 đồng chí, do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

 Lễ viếng tại tỉnh Thanh Hóa
Trước đó, vào 6 giờ sáng, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15/8.
Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.
 Nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15/8
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2h52, ngày 7/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.
Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang.
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức đến 12h ngày 15/8/2020.
Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức vào 12h30 ngày 15/8/2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần