Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vào lòng đất mẹ Củ Chi

D. Tùng - H. Chương - P. Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 10h40 ngày 22/3, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được hạ huyệt, đưa người con ưu tú hòa vào lòng đất mẹ.

Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 7h 30 phút ngày 22/3/2018 tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lễ An táng vào hồi 11 giờ cùng ngày tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
 Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. (Ảnh: TTXVN)
Từ sáng sớm ngày 22/3, từng dòng người xếp hàng ngoài khuôn viên Hội trường Thống Nhất chuẩn bị vào làm Lễ Truy điệu. Các thành phần tham gia Lễ truy điệu cũng có mặt đầy đủ tại Hội trường Thống Nhất. Lúc này tại Trung tâm hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, đội nghi lễ sẵn sàng cho Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bậc lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đại diện nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng gia quyến đồng chí Phan Văn Khải tham dự lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất và Trung tâm Hội nghị Quốc tế. 
Đúng 7h 30 phút, Lễ Truy điệu được cử hành trọng thể. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu:
Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng CSVN, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, VIV, X, XI,  Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên Cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, đã vĩnh biệt chúng ta.
 Các đồng chí lãnh đạo đảng,nhà nước đến tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP.ORG.VN

Sự ra đi của đồng chí là tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN VN, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1947, khi 14 tuổi, đồng chí tham gia Đội Thiếu nhi Cứu quốc xã. Tháng 7/1959, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương Hóc môn ở Gia Định đến khi giữ cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc điếu văn tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Trên các cương vị là Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của người Đảng viên Cộng sản; làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết; sống gần gũi gắn bó với nhân dân, được đồng chí, đồng bào tin cậy, quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

 Di chuyển linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lên xe linh xa

Trong công tác, đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, tận tụy; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ Đảng viên và nhân dân; có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái. Với 85 năm tuổi đời, 59 năm tuổi Đảng, đồng chí Phan Văn Khải đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như huân chương Sao Vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo.
 Linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đội tiêu binh di chuyển lên linh xa.

"Anh ra đi nhưng hình ảnh và cống hiến của anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ, đảng viên", Tổng Bí thư đọc lời điếu. 

Tiếp đó, đại diện gia đình đồng chí Phan Văn Khải phát biểu bày tỏ cảm ơn những tình cảm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước đã dành cho đồng chí Phan Văn Khải và gia đình những ngày qua.

Con trai nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ chu đáo của Đảng, Nhà nước, của bà con cô bác, anh em nội ngoại, của bạn bè đồng chí: "Trong những ngày tổ chức tang lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể ở Trung ương và địa phương, bạn bè quốc tế và nhân dân khắp nơi trong nước; bà con người Việt Nam ở nước ngoài đã đến phúng viếng, chia buồn, gửi điện chia buồn tới gia đình chúng tôi.

 

Tình cảm và sự giúp đỡ đó đã giúp gia đình chúng tôi vượt lên trên những khó khăn, mất mát. Thay mặt gia đình, tôi xin trân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế, các lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan đoàn thể ở Trung ương và địa phương, bà con cô bác anh em nội ngoại, bạn bè đồng chí, đồng bào về những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó. Chúng tôi vô cùng xúc động và xin mãi ghi ơn.

Lễ truy điệu kết thúc, trong nền nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sỹ,” các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Phan Văn Khải đã thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu của đồng chí lên xe tang, rời Hội trường Thống Nhất về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
 Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Đoàn xe tang bắt đầu đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ hội trường Thống nhất về nơi về nơi an nghỉ cuối cùng tại khuôn viên tư gia ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Hai bên đường, hàng nghìn người dân đứng hai bên tiễn biệt. 

Tuyến đường di chuyển sẽ bắt đầu từ Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1) → Lê Duẩn → Pasteur → Võ Thị Sáu → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Nguyễn Văn Trỗi → Phan Thúc Duyện → Trần Quốc Hoàn → Cộng Hòa → Trường Chinh → Quốc lộ 22 → Lê Minh Nhựt (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) → đường Số 54 → kết thúc đường Số 51 (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

  Hai bên đường, hàng nghìn người dân đứng hai bên tiễn biệt. 

Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại quê nhà số 56, đường số 51, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh theo nghi thức cổ truyền của dân tộc.

 Quang cảnh lễ truy điệu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Tại Thủ đô Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải bắt đầu từ 7h 30 phút ngày 22/3/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

 Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hà Nội

Trước đó, trong 2 ngày 20-21/3/2018, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh theo nghi thức Quốc tang. Cùng thời gian này tại thành phố Hà Nội, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong. Tính đến hết ngày 21/3/2018, có tổng số 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người đến viếng tại cả hai địa điểm trên.

 

Lễ An táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại quê nhà số 56, đường số 51, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh theo nghi thức cổ truyền của dân tộc.

Người dân Củ Chi và từ nhiều nơi khác sáng nay đã đổ về ấp Chánh, xã Tân Thông Hội để tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Dọc con đường về đất thép anh hùng, người dân Củ Tri lập rất nhiều bàn thờ, đặt di ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Khoảng 10h sáng ngày 22/3, đoàn xe chở linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ Hội trường Thống nhất về tới xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được đua vào khu vực an táng. Toàn bộ nhà bát giác trong khu mộ được phủ hoa lan, loài hoa yêu thích của bà Sáu, người vợ quá cố của ông. Năm 2012, khi bà Sáu qua đời, ông đã cho xây khu mộ giữa vườn cây này. Phần mộ của bà Sáu nằm phía bên trái, mộ của ông Phan Văn Khải nằm bên phải. Nguyện vọng cuối đời của ông Sáu Khải là được chôn cất tại quê hương mình.

 

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng ban tổ chức Lễ tang, tuyên bố bắt đầu Lễ an táng: “Sau Lễ truy điệu trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Nơi đây, mảnh đất quê hương xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí Phan Văn Khải”.

Đúng 10h40, lĩnh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được hạ huyệt.

Sau khi lấp mộ và phủ vòng hoa, mọi người đi vòng quanh mộ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.  

 Đúng 10h40, lĩnh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được hạ huyệt.

Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải kết thúc. Phó thủ tướng Trương Hoà Bình thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia đình gửi lời cảm ơn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã có mặt đưa tiễn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. 

*Đồng chí Phan Văn Khải, sinh ngày 25/12/1933; quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú tại số nhà 24 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15/7/1959; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 01 giờ 30 phút, ngày 17/3 (tức ngày 01 tháng 02 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.