Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hà Nội

Theo Vietnamplus
Chia sẻ Zalo

Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

 Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội.
 Di ảnh nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội
 Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
 Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
 Đoàn Ban Dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
 Đoàn đại biểu Chính phủ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
 Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
 Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi sổ tang.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi sổ tang chia buồn với gia quyến nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. 
 Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi sổ tang. 
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn ghi sổ tang chia buồn với gia quyến nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.