Liên đoàn Bóng đá châu Âu chính thức hoãn tổ chức EURO 2020

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/3, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận đã quyết định hoãn tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 do dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đây là lần đầu tiên 1 kỳ EURO bị hoãn tổ chức trong lịch sử.

 Ảnh minh họa
UEFA cho biết, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp với 55 hiệp hội thành viên ngày 17/3. Dự kiến giải đấu sẽ được rời sang hè 2021.
"UEFA đã quyết định EURO bị hoãn đến năm 2021. Giải đấu sẽ diễn ra từ 11/6 đến 11/7 năm sau", UEFA thông báo.
Theo kế hoạch, EURO 2020 được tổ chức theo thể thức mới, không tập trung tại 1 quốc gia như trước đây mà sẽ được trải rộng ra 12 thành phố trên toàn châu Âu.
Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch Covid-19 ở châu Âu, đặc biệt là ở Italia, Tây Ban Nha, Anh buộc UEFA phải lùi thời gian tổ chức EURO lại 1 năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần