Liên đoàn lao động huyện Chương Mỹ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Vũ Liên (CTV)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Về dự có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội. Ở huyện có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện.
 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trân trọng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ huyện. 
Đồng chí Phùng Xuân Kim - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào công nhân viên chức lao động trong 5 năm 2011 - 2016. Phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Thành lập mới 33 công đoàn cơ sở, kết nạp mời 1.434 đoàn viên, giới thiệu cho 696 đồng chí được vinh dự kết nạp Đảng. Chỉ đạo 100% công đoàn khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 70% công đoàn khối doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động. Vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được gần 400 triệu đồng, tặng 7 máy làm đất nông nghiệp cho các xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Tặng 435 xuất quà và hỗ trợ xây mới 7 mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trên 1.400 công nhân viên chức lao động được vay Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô để phát triển kinh tế với dư nợ hơn 14 tỷ đồng. Với những kết quả đã đạt được, LĐLĐ huyện nhiều năm liền đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố tặng Bằng khen. Riêng năm 2016, LĐLĐ huyện đã được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc và Bằng khen của Tổng LĐLĐ VIệt Nam.
LĐLĐ huyện tặng quà tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 
Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện năm 2017, ông Nguyễn Hợp Tiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện nhấn mạnh: Các công đoàn cơ sở trực thuộc cần bám sát chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đặc biệt, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Phấn đấu khen thưởng người lao động trực tiếp đạt ít nhất 30%, cấp cơ sở đạt 90%.
 LĐLĐ huyện đã trao tặng 24 màn hình ti vi dùng làm thiết bị dạy học cho trường Mầm Non. 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trân trọng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ huyện. Đồng thời yêu cầu, các cấp công đoàn toàn huyện phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của huyện.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã trao tặng 24 màn hình ti vi dùng làm thiết bị dạy học cho trường Mầm Non của 6 xã về đích nông thôn mới năm 2016 đó là: Hòa Chính, Thượng Vực, Ngọc Hòa, Nam Phương Tiến, Đồng Lạc và Thủy Xuân Tiên. Đồng thời, trao 22 xuất quà tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.