Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu huyện Gia Lâm lần thứ IV

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/10, tại Đền Thiên Vương Thịnh, xã Đông Dư, UBND huyện Gia Lâm tổ chức khai mạc Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ IV, năm 2018.

Một màn trình diễn hầu đồng tại liên hoan.
Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu năm nay có sự tham gia của 12 thanh đồng, 3 đội dâng hương, 1 đội trống đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các tỉnh bạn.
Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và Nhân dân địa phương đã được chứng kiến các thanh đồng biểu diễn khăn chầu, áo ngự, diễn xướng các giá đồng trong nghi lễ chầu văn truyền thống, biểu diễn dâng hương theo nghi thức địa phương.
Thông qua liên hoan, các nhóm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, qua đó, tăng cường tình đoàn kết, niềm tin yêu và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống xã hội. Liên hoan được diễn ra trong 3 ngày, từ 1 - 3/10/2018.