Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 67 năm quan hệ ngoại giao Việt - Trung

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 9/1, UBND TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi chiêu đãi và giao lưu văn nghệ kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2017) và chào đón Tết cổ truyền Đinh Dậu.

Tham gia buổi lễ có ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; ông Hồng Tiểu Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện, cán bộ sở ban ngành liên quan.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao là sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa 2 dân tộc Việt Nam - Trung Hoa; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc tăng cường hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã điểm lại những thành tựu đạt được trong quan hệ 2 nước Việt Nam - Trung Quốc suốt 67 năm qua; khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với phía Việt Nam không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung đạt được những tiến triển mới.
Một số tiết mục giao lưu văn nghệ trong chương trình tối 9/1:
Múa nước truyền thống của dân tộc Mèo, Trung Quốc.
Nhã nhạc truyền thống Việt Nam.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần