Liên Hợp quốc bác yêu cầu của Mỹ khôi phục lệnh trừng phạt chống Iran

Nguyễn Phương (Theo AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Mỹ về yêu cầu khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của tổ chức này với Iran.

Ngày 25/8, Indonesia - nước chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 8 tuyên bố “họ không ở vị trí có thể đưa ra hành động tiếp theo” đối với yêu cầu của Mỹ tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran bởi 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an không đạt được sự đồng thuận.
 Đại sứ của Mỹ tại LHQ, bà Kelly Craft. 
Cụ thể, 13 nước - đã phản đối hôm 21/8, cho rằng bước đi của chính quyền  Washington là không phù hợp bởi Mỹ đang muốn áp đặt cơ chế nằm trong Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) trong khi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.
Cộng hòa Dominicana là nước duy nhất bỏ phiếu ủng hộ Mỹ về đề nghị khôi phục lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi JCPOA từ tháng 5/2018.
Trưởng phái đoàn thường trực Indonesia tại LHQ, Đại sứ Dian Triansyah Djani đã đưa ra tuyên bố trên khi được Trung Quốc và Nga hỏi về vấn đề này tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ về Trung Đông hôm 25/8.
Đại sứ Djani cho biết: “Sau khi liên hệ với các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, tôi thấy rõ rằng chỉ có một thành viên có quan điểm cụ thể về các vấn đề này, trong khi có một số lượng đáng kể thành viên đều phản đối”.
 "Theo quan điểm của tôi, không có sự đồng thuận trong hội đồng Bảo an LHQ về yên cầu của Mỹ khôi phục lệnh trừng phạt đối với Iran" - đại sứ Djani cho hay.
Trong khi đó, Đại sứ của Mỹ tại LHQ, bà Kelly Craft đáp trả rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không ngại là phe thiểu số trong vấn đề này.
Mỹ cho rằng vẫn có thể kích hoạt cơ chế tái áp đặt lệnh cấm vận với Iran bởi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an năm 2015 đã ghi danh Mỹ là một bên trong JCPOA.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tuần trước nói rằng Washington có quyền hợp pháp để khôi phục các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran, mặc dù Tổng thống Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc.
Hiện vẫn chưa rõ liệu tuyên bố của nước chủ tịch Hội đồng Bảo an là Indonesia có thể dừng được yêu cầu của Mỹ muốn tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran hay không./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần