Liên Hợp quốc, EU lên án loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Afghanistan

Nguyễn Phương (Theo AP, Kuna)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thư ký Liên Hợp quốc và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại vừa lên án loạt vụ tấn công khủng bố tại Afghanistan hôm 30/4 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự phẫn nộ trước loạt vụ tấn công tại Afghanistan khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và nhà báo.
Ngày 30/4, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric nhấn mạnh các vụ tấn công tại thủ đô Kabul và tỉnh Kandahar đã gây vô số thương vong cho người dân. Theo người phát ngôn Stephane Dujarric, vụ đánh bom kép liều chết ở thủ đô Kabul cướp đi sinh mạng của 9 nhà báo cho thấy rõ “mối nguy hiểm mà những người làm truyền thông phải đối mặt trong khi tác nghiệp”.
 Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres.
“Tổng Thư ký kêu gọi cần phải nhanh chóng đưa ra xét xử các đối tượng chủ mưu gây những vụ tấn công đẫm máu tại Kabul và tỉnh Kandahar”, người phát ngôn Dujarric cho biết.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh loạt vụ tấn công trên là hành động coi thường luật nhân đạo quốc tế. "Người dân Afghanistan tiếp tục trả giá đắt nhất cho cuộc xung đột đang tàn phá đất nước họ”, bà Mogherini nói .
Bà Mogherini cam kết châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm hòa bình và ổn định chính trị tại Afghanistan.
 Hiện trường vụ đánh bom kép tại thủ đô Kabul hôm 30/4.
Trước đó, sáng 30/4, vụ đánh bom kép đã xảy ra tại thủ đô Kabul làm ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có 9 nhà báo, và 49 người khác bị thương. Vụ tấn công thứ nhất xảy ra khi một kẻ đánh bom liều chết lái xe mô tô kích hoạt thiết bị nổ tại khu vực Shashdarak, thuộc quận Cảnh sát 9 của TP, gần tòa nhà cơ quan tình báo Afghanistan NDS. 

Vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 40 phút sau đó bên ngoài tòa nhà Bộ Phát triển đô thị và nhà ở. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau hai vụ nổ đẫm máu này.
Cùng ngày, một vụ tấn công khủng bố khác nhằm vào một đoàn xe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại tỉnh Kandahar cũng đã cướp đi sinh mạng của 11 học sinh, đồng thời gây hư hại một trường Hồi giáo gần đó.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần