Liên kết để nông sản không còn cảnh “được mùa rớt giá”

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/10, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp cùng Hội Nông dân TP tổ chức Diễn đàn “Kết nối giữa người sản xuất, kinh doanh và hội viên nông dân về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm an toàn năm 2018”.

 Quang cảnh diễn đàn
Sự kiện trên cụ thể hóa việc thực hiện chương trình phối hợp số 03/CTr-HND-SNN ngày 16/3/2016 của Sở NN&PTNT Hà Nội và Hội Nông dân TP về việc “Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”.
Hội nghị đã lắng nghe tham luận của đại diện hội nông dân thuộc các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Quốc Oai. Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) Bùi Xuân Hoàng cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân TP và phòng ban chức năng ngành nông nghiệp, chi hội đã tổ chức triển khai vận động nông dân tham gia chuyển đổi phát triển mô hình trồng rau an toàn đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhờ đó, giá trị kinh tế trên 1 héc-ta canh tác đã đạt 275 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) Bùi Văn Tuấn và Chủ tịch Hội Nông dân xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) Hà Dũng Bằng cũng đã có tham luận sâu sắc đề cập tới việc triển khai Cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng”, trong đó, nhấn mạnh việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, chế biến và cung ứng cho thị trường những nông sản an toàn…

Bên cạnh việc tích cực vận động nông dân tổ chức thực hiện sản xuất an toàn, bài toán được các đại biểu hội nông dân đưa ra hiện nay là khó khăn liên quan tới khâu kết nối. Nhiều ý kiến cho rằng, khâu kết nối hiện còn hạn chế là nguyên nhân khiến nông sản của Hà Nội chưa được định giá đúng mức. Vẫn còn tình trạng “được mùa rớt giá”…
 Đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày nông sản bên lề diễn đàn

Theo đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm tăng cường khâu kết nối. Một số giải pháp trọng tâm là cấn có cơ chế, chính sách phủ hợp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chủ động hình thành các liên kết ổn định giữa người sản xuất và đơn vị tiêu thụ. Đối với Hội nông dân các cấp, cần tiếp tục tuyên truyền vận động để người nông dân nhận thức được “Con đường tất yếu của nông dân là liên kết hợp tác với nhau trong quy trình sản xuất, tiêu thụ nông sản”. Có như vậy, mới từng bước xóa bỏ được tình trạng “rớt giá”…

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Trọng Khuê, diễn đàn là cơ hội để hội nông dân các cấp tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm trong quá trình vận động nông dân tham gia sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Thông qua những trao đổi thẳng thắn, diễn đàn cũng đã gợi mở các giải pháp, hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trong sản xuất, cũng như tiêu dùng thực phẩm an toàn, đáp ứng được bữa ăn hàng ngày, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần