Liên tiếp phá các vụ hàng giả, hàng lậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ sản xuất, vận chuyển hàng lậu, hàng giả tuồn về tiêu thụ tại Thủ đô.

Ngày 12/1, Đội Kinh tế thương mại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hà Nội (PC46) phối hợp với Công an huyện Gia Lâm kiểm tra phát hiện hai vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ và hàng giả là thực phẩm mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto.
Đối tượng Thạch Thị Vinh cùng tang vật bị thu giữ. 	Ảnh: Đông Phong
Đối tượng Thạch Thị Vinh cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Đông Phong
Vào lúc 11 giờ 30 phút, tại thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện đối tượng Thạch Thị Vinh (SN 1968, trú tại thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm) điều khiển xe máy BKS 30H1-0613 đang vận chuyển 750 quả pháo nổ, tổng trọng lượng 30kg đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận toàn bộ số pháo trên mua của một người phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ về để bán kiếm lời.

Cùng ngày, tại đường Đặng Xá 2 (huyện Gia Lâm, Hà Nội) Đội Kinh tế thương mại phát hiện kiểm tra đối tượng Nguyễn Huy Nguyệt, SN 1950, điều khiển xe máy mang BKS 29X2 – 2937 đang vận chuyển đem đi tiêu thụ 40 gói bột ngọt (mì chính) giả nhãn hiệu Ajinomoto, loại 400g/1 gói. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Huy Nguyệt. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu được 162 gói bột ngọt Ajinomoto giả; 25kg bột ngọt nguyên liệu. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai toàn bộ số bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto trên là hàng giả, Nguyệt mua của một người không quen biết tại khu vực cầu Phù Đổng và đem đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Chiều cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội) đã kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Phương Hiền số 250 Minh Khai, số lượng 198 thùng bánh, khoảng 1 tấn hàng hết hạn từ 1/6. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, số bánh trên để lẫn trên kệ hàng cùng với những mặt hàng vẫn còn hạn sử dụng. Lực lượng chức năng lập biên bản và ra quyết định thu giữ số hàng trên. Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) cũng thông tin đã phát hiện nhiều sản phẩm mỳ chính Trung Quốc nhưng được đóng mác các nhãn hiệu nổi tiếng nhằm tiêu thụ trên địa bàn nhiều huyện của Hà Nội. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 10/1, tại khu vực đê sông Đáy, địa phận xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Đội Chống hàng giả, PC46 phối hợp Phòng Bảo vệ chính trị 2, Công an TP Hà Nội kiểm tra đối tượng Phạm Văn Lập (SN 1966, trú tại xã Phương Trung, Thanh Oai) khi đối tượng đang vận chuyển 2 bao tải trên xe máy. Qua đó, phát hiện bên trong bao tải có hơn 100 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto và 100 gói nhãn hiệu Miwon. Tại thời điểm trên, đại diện của Công ty Ajinomoto Việt Nam khẳng định: Toàn bộ số bột ngọt do Lập chở không phải là hàng chính hãng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồ vật đối với Lập tại xã Phương Trung và phát hiện, thu giữ hàng trăm gói bột ngọt, bột giặt mang các nhãn hiệu khác nhau.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện nửa tấn bột ngọt do Trung Quốc sản xuất, 4.000 bao bì mang các nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau cùng nhiều công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả. Cảnh sát cũng xác định các điểm nhập hàng và bán các sản phẩm giả kể trên tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Tại đây, nhiều sản phẩm bột ngọt giả đã được thu giữ. Hiện, cơ quan điều tra đã bắt khẩn Lập về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả.

Trước đó, tối 11/1, lực lượng chức năng  tiến hành kiểm tra kho bãi tại cửa khẩu cảng Phà Đen (phường Thanh Trì, Hoàng Mai), phát hiện 2 xe ô tô tải đang tập kết hàng nhập lậu, trên mỗi xe chứa khoảng 10 tấn hàng hóa, gồm quần áo, giày dép, âm li, loa, đồ gia dụng... đều do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cũng liên quan đến vấn đề vận chuyển hàng lậu, hàng giả, khoảng 2 giờ ngày 11/12/2015, lực lượng chức năng cũng bắt giữ một lượng hàng hóa lớn trên tuyến Lạng Sơn - Hà Nội. Trước đó một ngày (10/12/2015) cơ quan chức năng phát hiện trên 2 xe ô tô đang để trong khu vực kho bãi (địa chỉ tổ 11, phường Thượng Thanh, Long Biên) có chứa nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cũng như chủ kho bãi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hợp pháp của số hàng hóa. Quá trình xác minh, chủ số hàng trên xe ô tô BKS 29C-630.31 là Dương Văn Trường (SN 1986, trú tại Phú Hộ, Phú Thọ), trên xe có 109 bao kiện bánh kẹo các loại do nước ngoài sản xuất, chưa rõ chất lượng. Xe mang BKS 29C-403.55, chủ hàng là Trần Tú Anh (tổ 10, thượng Thanh, Long Biên), trên xe nhập lậu 45 bao kiện hàng hóa quần áo, đài FM, micro, máy sấy tóc đều do nước ngoài sản xuất.

Những vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần