Liên tiếp phát hiện bắt giữ 2 vụ buôn bán pháo nổ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn bán pháo nổ...

Theo đó, ngày 29/12, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ Vũ Quang Thành (Sinh năm 1993, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đang đi từ bờ sông biên giới vào nội địa Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Thành đang vận chuyển 22 kg pháo nổ có nguồn gốc từ Trung Quốc.
 Vũ Quang Thành và số pháo nổ lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.
Tại cơ quan chức năng Thành khai nhận, đã đến TP Móng Cái và tìm cách vượt biên sang Trung Quốc từ tháng 5/2016. Tại đây, Thành mua nhiều loại pháo với giá 450 Nhân dân tệ tại chợ Quảng Đông, rồi sau đó tìm cách cất giấu vào balo, túi xách và vượt biên về Việt Nam để bán kiếm lời.
Trước đó, vào ngày 28/12, Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) phối hợp với Đồn Biên phòng xã Thanh Lân kiểm tra tàu cá mang BKS: 90012TS do Nguyễn Văn Chung (Sinh năm 1988, trú tại Thôn 2 xã Thanh Lân) đang trông giữ. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hàng có 6 hộp pháo hoa Trung Quốc, trọng lượng 8,8kg.
Qua lời khai của Chung, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hảo (Sinh năm 1988), Bùi Anh Tuấn (Sinh năm 1987), cùng trú tại Thôn 2, xã Thanh Lân và phát hiện thêm 6 hộp pháo hoa Trung Quốc có trọng lượng 8,6kg tại nhà của Hảo.
Vụ việc hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.