Liên tiếp phát hiện hàng hóa, thực phẩm “lậu” cùng vũ khí nóng

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thậm chí có cả súng tự chế.

Vào tối 7/12, tổ công tác của Đội CSGT số 15 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 2 do Đại uý Nguyễn Tiến Thành làm tổ trưởng, kiểm tra phát hiện trên ô tô khách chạy từ Lào Cai về Hà Nội chở trên xe 9 thùng hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Qua kiểm tra 7 thùng hàng chứa hơn 200 đôi giày thể thao, bao bì ghi chữ nước ngoài; 2 thùng hàng chứa hơn 1 tạ thịt thỏ đã qua sơ chế.
 Những thùng chứa hàng hóa, thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ. (ảnh: HP)

Tiến hành khai thác, lái xe Phan thanh Hiền (SN 1970, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tường trình chở hàng theo yêu cầu của công ty, không biết bên trong có gì. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc  của số hàng này. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn làm rõ để xử lý.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 7/12, tổ TTKS tuyến Quốc lộ 18 do Thượng úy Hoàng Văn Bình - Đội phó Đội CSGT số 15 chỉ huy phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 99L1 - 3345 vi phạm Luật Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lái xe là anh Vũ Văn Lương (SN 1984, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang) xuất trình giấy tờ xe có liên quan. Tiếp tục kiểm tra, CSGT phát hiện anh Lương có một bọc vải dài quấn kỹ buộc ở xe, bên trong có 1 khẩu súng tự chế dạng súng kíp của đồng bào dân tộc. Đấu tranh tại chỗ, lái xe này tường trình mua khẩu súng này trên Lào Cai mang về nhà để treo làm kỷ niệm.
Đội CSGT số 15 đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Sóc Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.