Liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy, lật tẩy thủ đoạn tinh vi

Đạt Lê - Gia Bách
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong thời gian qua, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, các lực lượng Công an TP Hà Nội liên tiếp triệt phá những đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy. Qua đó, lật tẩy những thủ đoạn ranh mãnh của những kẻ buôn bán “hàng trắng”...

 Ma túy tang vật đối tượng Tuy giấu trong vỏ trấu.
Lập chuyên án, phá đường dây ma túy liên tỉnh
Mới đây, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ (Công an TP Hà Nội) đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ Tây Bắc qua địa bàn huyện Phúc Thọ đi Vĩnh Phúc, Yên Bái… Cơ quan CSĐT đồng thời bắt giữ “ổ nhóm” gồm 6 đối tượng, thu giữ khoảng 7kg ma túy đá và hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp.
Thượng tá Trần Quyết Thắng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung tấn công trấn áp tội phạm về ma túy (từ ngày 1 - 30/6) và kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về “Tháng hành động phòng, chống ma túy 6/2020”, Công an huyện Phúc Thọ đã triệt phá thành công chuyên án ma túy, mở đầu cho đợt cao điểm. Ngày 4/6, Công an huyện Phúc Thọ xác lập Chuyên án mang bí số 620M tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, khám phá với các đối tượng “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” từ Điện Biên về qua địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây (Hà Nội) đưa sang tỉnh Vĩnh Phúc để tiêu thụ.
Khoảng 15 giờ ngày 7/6, 5 tổ công tác theo dõi, mật phục các hoạt động của các đối tượng từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội. Khi đến Quốc lộ 21, thuộc địa phận xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội), các tổ công tác đón lỏng, khép vòng vây, tiến hành bắt quả tang các đối tượng gồm: Hà Văn Thành (sinh năm 1977, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1990, phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và Đỗ Văn Tư (sinh năm 1974, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) khi đang đi trên xe ôtô BKS 31F-6135…
Lực lượng chức năng thu giữ 6 túi nilon, ghi chữ GUANYINWANG, bên trong mỗi túi đều chứa ma túy đá với tổng trọng lượng 6kg; 15 gói nilon, bên trong mỗi túi chứa 200 viên ma túy hồng phiến (tổng số 3.000 viên), có trọng lượng 315,1 gram, 2 gói nilon, bên trong mỗi túi chứa 225 viên nén hình tròn, màu hồng thu trên người Thành... Khai thác “nóng”, các đối tượng khai nhận, tham gia đường dây này còn có Bế Thị Mười (tên gọi khác là Thu, sinh năm 1991, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1990, xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang). Các đối tượng đang đi trên xe ôtô BKS 22A-101.68, phía sau để cảnh giới và đánh lạc hướng lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.
Đối chiếu thông tin thu thập trước đó, Thượng tá Trần Quyết Thắng – Trưởng Ban chuyên án lập tức chỉ đạo 2 tổ công tác tiến hành phân loại đối tượng. Đồng thời, phối hợp với các Đội CSGT của các Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và TP Hà Nội rà soát các phương tiện từ Yên Bái về Hòa Bình vào địa bàn TP Hà Nội, phát hiện các đối tượng di chuyển trên Quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ công tác nhanh chóng xác định vị trí tiếp cận, bắt giữ đối tượng Bế Thị Mười và Nguyễn Tuấn Anh. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 31 viên ma túy hồng phiến (Methamphetamine); 2 gói ma túy đá (Methamphetamine. REOMI KZO PROg 3,360 gram). Mười khai nhận trước đó đưa 660 triệu đồng cho Đỗ Văn Thảo (sinh năm 1973, tổ 7, phường Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) để nhóm này cùng lên Điện Biên mua ma túy về tiêu thụ.
Thủ đoạn tinh vi
Với thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã giấu ma túy vào trong bao tải đựng vỏ trấu nhưng không thoát. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy đá với số lượng cực lớn, bắt giữ đối tượng Lao Văn Tuy (sinh năm 1992, trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) và Đặng Văn Nhương (sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.
Khoảng 10 giờ ngày 15/6, Đội 4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội phối hợp cùng Phòng 5, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) và Đội 11 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường Cao tốc Láng - Hòa Lạc (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất) đã phát bắt quả tang Tuy vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thu giữ của Tuy 1 bao tải chứa 10 túi nylon khoảng 10kg, bên trong có tinh thể màu trắng, giám định kết luận là Ketamine, giá thị trường khoảng 20 tỷ đồng và 2 điện thoại di động cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Tuy khai, một người tên Mùi và Đặng Văn Nhương thuê vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội.
Trong diễn biến khác, đêm 6/6 tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bạc và phường Phan Chu Trinh trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Hàm Tử Quan, phường Chương Dương đã bắt quả tang Đào Xuân Tiến (sinh năm 1976, phường Kim Mã, Ba Đình) cùng vật chứng 6 bánh heroin, khối lượng 2.109,77 gam, 1 xe ô tô, 1 điện thoại…
Theo Công an quận Hoàn Kiếm, đối tượng Tiến có nhiều tiền sự liên quan đến ma túy, luôn nằm trong tầm ngắm của trinh sát. Mọi di biến động của Tiến đều bị các trinh sát theo dõi sát sao. Đào Xuân Tiến khai nhận số ma túy trên được Đào Duy Hưng (sinh năm 1976, trú tại Phòng 12A07, tòa A2, chung cư City Ruby CT3 Phúc Lợi, Long Biên) đưa cho để mang bán. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Duy Hưng đã phát hiện thu giữ 1.608,75 gam Methaphetamin dạng đá; 4.187,96 gam Methaphetamin dạng viên, với số lượng khoảng 60.000 viên; 98,21 gam chờ kết quả giám định (đối tượng Hưng bỏ trốn). Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Tiến…
Về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đại diện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an TP Hà Nội) cho hay: Với tinh thần đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm mà đây là công tác xuyên suốt trong năm của lực lượng. Để hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị công an chú trọng phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở và coi đây là hướng đi quyết định, giúp việc phòng, chống tội phạm ma túy mang lại hiệu quả bền vững...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần