Lĩnh Nam giàu có nhờ chuyển đổi cây trồng

Bài, ảnh: Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ nhạy bén trong lựa chọn cây trồng, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam (HTX Lĩnh Nam), phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã thành công trong việc chuyển đổi trồng cây ăn quả trên vùng đất bãi. Với giá trị kinh tế trung bình từ 300 - 450 triệu đồng/ha/năm, mô hình chuyển đổi đã giúp nhiều xã viên, nông dân làm giàu.

Điểm đáng ghi nhận trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Lĩnh Nam đó là HTX đã vận động những hộ không tham gia chuyển đổi hoặc thiếu nguồn lao động thì cho địa phương thuê đất để quy hoạch thành vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn.
 Nhờ chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, nhiều nông dân phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai vươn lên làm giàu.
Theo đó, đã có hơn 1.000 hộ dân ở phía trong đê và 30 hộ phía ngoài đê liên kết với nhau cho các hộ khác thuê 57ha đất ngoài vùng bãi, 8 hộ liên kết với người dân Hưng Yên thuê 30ha đất bãi cùng canh tác. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam Nguyễn Mạnh Tùng cho biết, nếu như trước đây, giá trị canh tác nông nghiệp chỉ đạt từ 90 - 110 triệu đồng/ha/năm thì nay hiệu quả từ chuyển đổi sang trồng cây ăn quả đã tăng lên rõ rệt, bình quân đạt từ 300 - 450 triệu đồng/ha/năm.
Việc nhiều nông dân vươn lên làm giàu, thậm chí trở thành tỷ phú nhờ trồng cây ăn quả đã không còn là chuyện hiếm ở Lĩnh Nam. Đơn cử như hộ anh Vũ Văn Dũng tiên phong chuyển đổi sang trồng cam Canh với mức thu nhập bình quân 300 triệu đồng/ha/năm. Năm 2007, anh Dũng thuê 4.000m2 đất bãi để trồng 1.300 gốc cam Canh. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, gia đình anh Dũng quyết định thuê 2ha đất để mở rộng diện tích trồng cam Canh. Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của HTX Lĩnh Nam, anh Dũng đã mạnh dạn thuê thêm 23ha đất bãi với mức phí 900.000 đồng/sào/năm để mở rộng mô hình.

Không chỉ tích cực hỗ trợ xã viên nhân rộng mô hình chuyển đổi trồng cây ăn trên đất bãi, HTX Lĩnh Nam còn hỗ trợ kinh phí cho các xã viên đam mê nghề nông học tập kỹ thuật để nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất an toàn và bền vững. Bên cạnh đó, HTX còn thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan mô hình trồng cây ăn quả ở một số quận, huyện trên địa bàn TP và các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình… Qua đó, nông dân được học tập, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả giá trị cao như: Cam Canh, bưởi Diễn, cam Cao Phong…

Hiện nay, HTX Lĩnh Nam đang tập trung xây dựng nhãn hiệu tập thể cam Lĩnh Nam. Cùng với đó, để đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, HTX đã hợp tác với một số siêu thị và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam. Chỉ tính riêng năm 2017, HTX cung cấp cho thị trường hơn 2 triệu buồng chuối, hàng trăm tấn cam Canh, bưởi Diễn, nhãn, thanh long ruột đỏ chất lượng, an toàn, được người tiêu dùng đánh giá cao.