Linh Nga thăng hoa trong tiếng violon của Hoàng Rob

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối qua (18/12), live concert Hừng Đông của nghệ sĩ violin Hoàng Rob đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Diễn viên múa Linh Nga đã dàn dựng một màn biểu diễn riêng cho live concert lần này.

Với những tiết mục đáng nhớ, chỉn chu và được đầu tư công phu, tinh tế, live concert nhận được sự đánh giá tích cực của đông đảo khán giả, nghệ sĩ và khách mời, đồng thời là một dấu mốc lớn trên con đường âm nhạc của nghệ sĩ violin Trương Nhật Hoàng - Hoàng Rob.
Màn biểu diễn thăng hoa của Linh Nga trong live concert Hừng đông
Trong đêm diễn Hừng Đông, Hoàng Rob thể hiện những ca khúc trong CD cùng tên vừa được anh ra mắt khán giả trước live concert không lâu, với thể loại chính được sử dụng là World Music, Pop, thậm chí là nhạc điện tử với những tiết tấu bắt tai. Hoàng Rob trình diễn đầy cảm xúc với sự tươi mới, trẻ trung trong tiếng đàn, cùng những chuyển động nhiệt huyết trên sân khấu.
Có thể nói, trên một sân khấu lớn và đặc thù như Nhà hát lớn Hà Nội, Hoàng Rob đã thành công trong việc đem đến sự thể nghiệm dũng cảm của bản thân về phong cách và âm nhạc. Sự trưởng thành của Hoàng trong 2 năm qua được thể hiện rõ ràng trên sân khấu Hừng Đông, đồng thời đây sẽ là dấu ấn âm nhạc, góp phần vào việc đưa những thể loại âm nhạc được chơi bằng violin đến gần hơn với khán giả.
Trong hơn 2 tiếng của chương trình, với cây đàn violon, Hoàng Rob đã lôi cuốn người nghe
Các khách mời trong live concert đều trở thành những điểm nhấn đáng nhớ Hoàng Quyên, Kiều Anh. Hoàng Quyên đến với live concert của Hoàng Rob trong tâm thế của một người bạn thân thiết đã nhiều năm và cũng là khách mời đầu tiên thể hiện phần trình diễn của mình. Với sự kết hợp cùng Hoàng Rob, có thể nói, Hoàng Quyên đã cho thấy sự trưởng thành và hòa hợp sâu sắc người bạn của mình. Với ca khúc solo Rét đầu mùa, Hoàng Quyên cũng cho thấy một năm sau live concert đầu tiên, cô đã có những góc tư duy mới, dày dặn hơn đối với 1 ca khúc quen thuộc.
Ca nương Kiều Anh mang đến cho đêm concert hai ca khúc là "Con chim sâu" và Liên khúc "Gặp xuân - Hơi thở mùa xuân", đều kết hợp cùng Hoàng Rob. Không phải là một "Độc ẩm" đã quá quen thuộc với cặp đôi này nhưng Kiều Anh và Hoàng Rob vẫn khiến khán giả ấn tượng với những màu sắc âm nhạc hiện đại kết hợp những nét truyền thống. Có thể nói, tính đến thời điểm này, Kiều Anh là giọng ca nữ gắn bó với Hoàng Rob lâu nhất và cô cũng thể hiện sự “hợp dơ” với tiếng đàn của nghệ sĩ violin sinh năm 1991.
Tham gia concert còn có ca nương Kiều Anh, ca sĩ Thu Phương và nhiều nghệ sĩ khác...
Linh Nga là một khách mời đặc biệt của đêm concert Hoàng Rob bởi cô không mang tiếng hát lên sân khấu mà thay vào đó là những điệu múa đã trở thành thương hiệu trong ca khúc Tiếng đêm. Đây là một phần trình diễn điểm nhấn của đêm diễn khi tiếng đàn của Hoàng Rob hòa quyện với những vũ điệu của “chim công làng múa”. Để có được phần trình diễn này, bản thân Linh Nga cũng đã mất tới 2 tháng để sáng tạo một bài múa mới và tập luyện cùng với Hoàng Rob. Linh Nga chia sẻ rằng, Hừng Đông là một dự án cô vô cùng thích thú và tâm huyết, từ thời điểm nhận được lời mời hợp tác của Hoàng Rob cho tới đêm biểu diễn chính thức.
Thu Phương tạo được ấn tượng đặc biệt với khán giả khi kết hợp với tiếng đàn của Hoàng Rob trong các phần trình diễn giàu cảm xúc. Nếu như Linh Nga bay bổng với Tiếng đêm thì Thu Phương làm cả khán phòng Nhà hát Lớn lặng đi với "Đêm nằm mơ phố" - một nhạc phẩm gắn liền với giọng ca hải ngoại trong nhiều năm qua. Thu Phương cũng thể hiện rất thành công Ngày đó ta gặp lại – một ca khúc cô phát hành với Hoàng Rob trước live concert Hừng Đông không lâu.
Bên cạnh tiếng violon, không gian sân khấu được thiết kế sang trọng, khiến Hừng đông trở thành show diễn chất lượng, đáng nhớ
Một phần trình diễn ấn tượng không kém trong Hừng đông là sự kết hợp giữa Hoàng Rob và nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm trong ca khúc "Đối thoại". Nghệ sĩ Trần Văn Xâm hiện đang là Giảng viên bộ môn đàn Nhị tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Màn kết hợp giữa Hoàng Rob và nghệ sĩ Trần Văn Xâm có thể coi là câu chuyện “đối thoại” và kết hợp giữa âm nhạc phương Tây (violin) và phương Đông (đàn nhị), mang lại sự mới mẻ và đầy hào hứng cho khán giả. Phần trình diễn này cũng thể hiện rõ ràng sự thể nghiệm và sáng tạo đầy mới mẻ của Hoàng Rob với tiếng đàn Violin.
Hừng Đông là hành trình ấp ủ và thực hiện trong 2 năm của Hoàng Rob, anh đã dành thời gian tập luyện về chuyên môn, lên ý tưởng, cũng như may mắn khi gặp được người bạn, người đồng nghiệp thân thiết trong nghề, nhạc sĩ, nhà sản xuất Khắc Hưng. Đây là một trong những dự án Khắc Hưng - Hoàng Rob đặt nhiều tâm huyết và là dấu ấn âm nhạc thú vị, ấn tượng nhất của anh trong năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần