Lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc nhiều nhất dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un

Lan Hương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện tại đang là thời điểm nhiều vụ đào tẩu quân sự nhất dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Một lính Triều Tiên đã vượt qua biên giới vào 8 giờ sáng ngày 21/12, theo Tổng Tư lệnh liên quân Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc đã bắn 20 phát đạn cảnh cáo khi nhân viên an ninh Triều Tiên đuổi theo những kẻ đào tẩu.
 
Trong một diễn biến có liên quan, 2 thường dân Triều Tiên đã phát hiện một tàu đánh cá đang tìm cách đào thoát về phía Hàn Quốc ngày thứ Tư (20/12), Yonhap cho biết, trích dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Thống nhất.
Tháng trước, một lính Triều Tiên đã bị bắn khi vượt qua khu vực gần khu phi quân sự giữa 2 miền. Người này hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.
Cũng theo cơ quan này, 881 người Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm nay, so với 1.418 trong năm trước. Hầu hết là qua Trung Quốc.
Những vụ đào tẩu xảy ra vào thời điểm căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang lên cao vì chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để chống lại áp lực quốc tế, bao gồm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.