Lộc “cá”, thủ lĩnh nhóm giang hồ chuyên "ăn" trên thân xác người chuyển giới hầu tòa

Hà Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận thấy Phạm Xuân Lộc (biệt danh Lộc "cá", 35 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng) và đám đệ tử chuyên "chăn dắt" những người chuyển giới hành nghề mại dâm, thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc CA TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phá án và tóm gọn băng nhóm này.

Ngày mai (7/9) TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đua vụ Nguyễn Xuân Lộc cùng 16 đồng phạm ra xét xử với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.
  Lộc ''cá'' lúc bị bắt. Ảnh: CA cung cấp
Theo cáo trạng của VKSND TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 8/2014 trước khu vực trường đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh (trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10), từ 21h đêm đến 3h sáng hôm sau luôn có từ 20 - 30 nam thanh niên (đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ) tụ tập mua bán dâm.
Để được tụ tập bán dâm tại khu vực này, mỗi người phải trả từ 100 – 200 ngàn đồng cho vợ chồng Lê Văn Dũng, Đào Thị Cúc cùng 2 đồng phạm khác. Đến tháng 11/2014, Dũng bị Công an quận 11 bắt về tội “Chống người thi hành công vụ”.
 Băng nhóm giang hồ lúc bị ''sộ'' khám. Ảnh: CA
Sau khi Dũng bị bắt, tháng 12/2014, Đào Thị Cúc cấu kết cùng Phạm Xuân Lộc tiếp quản đường dây này.
Tháng 9/2015, CA TP Hồ Chí Minh xác lập chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc công an TP Hồ Chí Minh làm trưởng ban và phòng cảnh sát hình sự làm chủ công để "đánh" án. Phạm Xuân Lộc và đám đàn em đã bị bắt. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày.