Lợi dụng thông tin của đối tác để “buôn vịt giời”

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lợi dụng việc kinh doanh với đối tác đang thực hiện dự án bất động sản, gã tổng giám đốc công ty tư nhân đã nẩy sinh ý định bán đất của người khác với thủ đoạn “buôn vịt giời”…

Ngày 1/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Trương Thanh Hải (SN , trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trương Thanh Hải tại toà
Theo cáo trạng, Công ty CP Xây dựng đa ngành Hà Nội do Trương Thanh Hải làm Tổng Giám đốc, ký hợp đồng với Công ty Indeco về việc thực hiện thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện đoạn cắt qua khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, trong đó có khu biệt thự liền kề Indeco Royal Garden Villa tại xã Tân Triều ( huyện Thanh Trì).

Nẩy sinh ý định chiếm đoạt tiền, Hải tung thông tin về việc khi hoàn thành dự án, công ty của Hải sẽ được quyền ưu tiên mua bán, chuyển nhượng một số ô đất hoặc Công ty Indeco sẽ thanh toán bằng đất dự án thay cho chi phí thi công. Thông tin này hoàn toàn do Hải bịa đặt hòng tìm kiếm “con mồi”, chiếm đoạt tiền.

Để tạo sự tin tưởng, Hải đưa cho “khách hàng” xem một số giấy tờ văn bản, quyết định của UBND TP Hà Nội giao Công ty Indeco là chủ đầu tư cùng bản đồ tỷ lệ 1/500 của dự án này (có tài liệu này do công ty của Hải thi công hạ đường điện ngầm tại dự án, nên Công ty Indeco giao tài liệu).

Tháng 9/2010, tin tưởng Hải, ông Nguyễn Ngọc L. đã ký hợp đồng vay vốn cá nhân. Sau đó, Hải hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng cho ông L. mua một ô đất diện tích 220m2 (giá chuyển nhượng của tài sản được hình thành từ vốn vay là 22 triệu đồng/m2) tại Dự án Indeco Royal Garden Villa do Công ty Indeco làm chủ đầu tư.

Việc phải thỏa thuận và ký kết hợp đồng vay vốn cá nhân do thời điểm Hải giới thiệu bán đất, dự án chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng. Tháng 9/2015, ông L. đã chuyển gần 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hải. Ngoài ra, Hải còn nhận thêm 900 triệu đồng là tiền chêch lệch trong việc bán đất “ảo” với nạn nhân. Vì thế, tổng số tiền mà Hải lừa đảo chiếm đoạt của ông L. lên đến hơn 5,6 tỷ đồng. Chiếm đoạt được số tiền, Hải đã dùng chi tiêu cá nhân, không có khả năng chi trả. Sau nhiều năm bị Hải gian giảo khấn lần thoả thuận, ông L. đã tố cáo đến cơ quan chức năng. Thủ đoạn lừa đảo của Hải bị phơi bày ra ánh sáng.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trương Thanh Hải mức án 7 năm 6 tháng tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần