Lộn xộn quanh các bến xe lớn

Tin, ảnh: Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/2 (mùng 5 Tết), lượng khách từ các tỉnh thành dồn dập đổ về Hà Nội đã khiến các bến xe lớn trên địa bàn có phần lộn xộn, trong khi đó giao thông trên các tuyến đường trọng yếu lại không quá căng thẳng.

Tính đến 17 giờ chiều 1/2, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khá đông đúc phương tiện nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông, chỉ có đoạn các qua trạm thu phí, bắt buộc phương tiện phải di chuyển chậm nên mật độ xe nối đuôi nhau khá cao.

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội được duy trì, điều tiết giao thông tốt; nút giao: Pháp Vân - Hoàng Mai, Pháp Vân - Giải Phóng; đường Vành đai 3 trên cao xe cộ lưu thông thông suốt. Đoạn ngã ba Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ, hướng đi trung tâm TP gặp khó khăn hơn, tuy nhiên không có hiện tượng ách tắc.

Quanh các bến xe lớn: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, tình hình khá lộn xộn, nhiều xe đón trả khách bên ngoài; taxi, xe ôm đua nhau chạy theo chào mời khách gây cản trở, mất trật tự giao thông trên các tuyến đường: Phạm Hùng, Giải Phóng, Trần Thủ Độ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên chiều 1/2:

Lộn xộn trước cổng bến xe Mỹ Đình
Nút Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ ùn ứ nhẹ hướng đi trung tâm TP
Trả khách trên phố Trần Thủ Độ sau lưng bến xe Nước Ngầm
Nút giao Pháp Vân – Hoàng Mai 
Nhiều phương tiện nối nhau chờ qua Trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Càng về chiều lượng khách đổ xuống Bến xe Giáp Bát càng đông hơn
 
 
Taxi, xe ôm, hành khách chen chúc trước cửa Bến xe Giáp Bát
 
 
 Ùn tắc trên QL 1 cũ, hướng đi Hà Nội