Long Biên: Xanh - sạch - đẹp - văn minh, chủ trương thấm đến từng người dân

Hữu Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng một đô thị phát triển bền vững, đồng bộ và hiện đại, xanh - sạch - đẹp - văn minh cũng là những gì mà quận Long Biên đang hướng đến. Không chỉ huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, với nhiều giải pháp, cách làm, mục tiêu này cũng đã nhận được sự tham gia tích cực của đại bộ phận người dân trên địa bàn.

Nút giao trung tâm quận Long Biên liên kết với quốc lộ 5 sau cải tạo khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: Nhật Quang
Rõ từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch
Năm 2019 được quận Long Biên chọn là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quận tiếp tục duy trì, triển khai sâu rộng, cụ thể hóa bằng nhiều biện pháp quyết liệt hơn với chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” bên cạnh chủ đề chung của TP năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/QU ngày 22/01/2018 của Quận ủy Long Biên triển khai thực hiện Chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh", HĐND, UBND, UBMTTQ quận đã ban hành những kế hoạch triển khai cụ thể. Cùng với đó là sự vào của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội như ban Tuyên giao quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình 03-CTR/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp Nhân dân giai đoạn 2019-2020”; tiếp tục duy trì chuyên mục “Long Biên đẹp, chưa đẹp” và xây dựng chuyên mục “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trên cổng thông tin điện tử của quận. Liên đoàn lao động ban hành Kế hoạch phát động trong công nhân viên chức lao động năm 2019; UBND 14 phường chủ động bám sát nội dung "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" để triển khai các công việc phù hợp với đặc điểm từng khu vực trên địa bàn…Ngoài ra, những nội dung của c hương trình cũng đã được quan tâm, triển khai thông qua hội nghị, giao ban, qua các kỳ họp đại biểu Nhân dân ở phường, họp tổ dân phố…

Những kết quả đáng ghi nhận

Với việc xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" từ quận tới các tổ dân phố, tuyên truyền, huy động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, chỉ tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận những kết quả khả quan.

Thực hiện vì một Long Biên Xanh, UBND quận đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thực hiện trồng mới 906 cây tại các tuyến đường do TP quản lý; hoàn thành rà soát, thống kê trên địa bàn quận có tổng số 23 vườn hoa và dải phân cách của các tuyến đường; triển khai trồng mới 499 cây xanh tại các dự án xây dựng mới vườn hoa, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch tại các khu tái định cư, khu đấu giá quyền sử dụng đất; trồng mới 150 cây bóng mát, 224 cây ăn quả, 19.368 chậu hoa và cây cảnh tại các trường trên địa bàn; tổ chức công tác chuẩn bị để tiếp nhận hồ sơ, phương án cải tạo, chỉnh trang các ô đất thuộc hành lang đường ống dẫn dầu trong khu đô thị Việt Hưng.

Cùng với đó, Liên đoàn lao động quận đã triển khai phong trào thi đua xây dựng trụ sở xanh – sạch – đẹp – văn minh đến 118 cơ quan đơn vị, DN. Kết quả các đơn vị công đoàn cơ sở đã trồng mới 368 cây bóng mát. UBND 14/14 phường đã thực hiện trồng 200 cây xanh tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa, tổ dân phố, khu di tích, khu công cộng; trồng, duy trì 800 cây hoa các loại, 50 chậu hoa cảnh, 1.500m2 cây hoa, thảm cỏ tại các vườn hoa, dải phân cách…

Vì một Long Biên sạch, thời gian qua, quận đã thực hiện điều chỉnh và triển khai quy trình thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn, đồng thời triển khai thực hiện phương án thu gom rác đối với các hộ kinh doanh; đảm bảo việc thu gom khối lượng rác thải trong ngày được vận chuyển đến bãi chôn lấp của TP theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; kiểm tra, rà soát đề xuất xử lý chống ô nhiễm 6/27 ao, hồ nước theo phân cấp; thực hiện quan trắc, lấy mẫu phân tích chất thải đối với 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh còn tồn tại năm 2018; kiểm tra 45/50 nhà hàng kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để đánh giá mức độ gây ô nhiễm…

Những nội dung trên được HĐND, UBMTTQ, và các đoàn thể giám sát chặt chẽ, phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lý. Bên cạnh đó, các tổ chức như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, liên đoàn lao động và đặc biệt là tại các phường trên địa bàn… cũng tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như duy trì hiệu quả phong trào vệ sinh chiều thứ Sáu tại các cơ quan đơn vị và sáng thứ Bảy tại các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn; duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện sức khỏe môi trường thực hiện tổng vệ sinh các buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại các khu vực công cộng; thực hiện mô hình “chống rác thải nhựa”, “phân loại rác thu gom phế liệu bảo vệ môi trường”; triển khai ký cam kết với các hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, công nhân lao động chấp hành các quy định của pháp luật xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường…

Với nội dung Đẹp, chính quyền quận và các tổ chức đoàn thể thực hiện việc cắt tỉa, duy trì vệ sinh trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực công cộng, vườn hoa di tích, khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học…; sửa chữa 2.0711m2 hè, bó 1.537m vỉa, thay 171 đan bê tông, bó 307 gốc cây, triển khai hạ ngầm, bó gọn hệ thống viễn thông, điện lực trên các tuyến đường, phố 12 dự án; sơn kẻ vạch 42.543m hè, sửa chữa 657m đường và hướng dẫn các phường tổ chức sắp xếp các phương tiện (xe máy, xe đạp) theo quy định; tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyên đề trong công tác quản lý, duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường… Đặc biệt đã có 247/294 tổ dân phố trên địa bàn quận (chiếm hơn 84%) đã thực hiện đăng ký tổ dân phố xanh, sạch, đẹp...

Đi cùng với những nỗ lực bảo đảm Xanh – Sạch – Đẹp, quận Long Biên cũng quan tâm nâng cao ý thức của người dân, giúp tăng hiệu quả thực hiện văn minh đô thị. Với việc tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, Long Biên cũng triển khai mạnh mẽ các mô hình tuyên tuyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quy tắc ứng xử nơi cộng cộng; phát hiện và viết giới thiệu các gương tiêu biểu trong thực hiện Quy tắc này... đã góp phần tiếp tục nâng cao ý thức của mỗi công dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Cụ thể, 100% các trường học phát động thi đua, tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh thực hiện hiệu quả Quy ước về “Nhà trường văn hóa”, “Trường học không khói thuốc”, “Cổng trường an toàn” tại các trường học, có môi trường sư phạm “xanh - sạch - đẹp - văn minh”, nhà vệ sinh thân thiện; Các tổ chức hội, đoàn thể phát động, giám sát chặt chẽ giúp hạn chế tình trạng uống rượu say, có lời nói bất nhã thiếu văn minh trong giao tiếp ở tổ liên gia, tổ dân phố, không tuân thủ luật giao thông, quy định, thực hiện cưới, tang văn minh...

Hướng tới xây dựng đô thị bền vững

Năm 2019, quận Long Biên tròn 16 năm thành lập. Những năm qua với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Long Biên đã và đang ghi nhận nhiều kết quả phát triển vượt bậc theo hướng bền vững, đồng bộ và hiện đại. Những tuyến đường kết nối cầu Đông Trù, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, những công trình thương mại, dịch vụ lớn như Savico Megamall, Vinhome Riverside, AEON, những tuyến giao thông kết nối khu vực được cải tạo, nâng cấp, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nước sạch, các cơ sở y tế, trường học… được quan tâm đầu tư đã tạo những dấu ấn quan trọng trong sự phát triển ấy.

Bí thư Quận ủy Long Biên Đỗ Mạnh Hải chia sẻ, cùng với việc kinh tế liên tục tăng trưởng, an sinh xã hội được chăm lo... song điều quan trọng hơn cả đó là ý thức của mỗi người dân, đơn vị, DN trên địa bàn đã và đang dần được nâng cao. Mỗi người đều thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp cho sự phát triển chung vì một Long Biên “Xanh – Sạch – Đẹp”, phát triển hiện đại và bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần