Lòng đường phố Trần Huy Liệu bị ô tô... chiếm dụng

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đi qua phố Trần Huy Liệu, đoạn gần nút giao với phố Kim Mã vào bất cứ khung giờ nào trong ngày, hẳn ai cũng thấy, khách hàng vào các quán ăn, cà phê ở phố này đều đỗ ô tô, xe máy, chiếm gần hết lòng đường, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, trước cửa các quán cà phê tại tầng 1 nhà B1, B2 Giảng Võ (cách ngã ba phố Kim Mã – Trần Huy Liệu khoảng 100m,) mặc dù diện tích lòng đường hẹp với hai chiều xe lưu thông, thế nhưng bàn ghế án ngữ hầu như toàn bộ vỉa hè; xe máy, xe đạp để tràn lan trên các dải phân cách. Dưới lòng đường, dãy dài xe ô tô con đỗ chiếm gần hết 1 làn đường nên tình trạng ùn ứ thường xuyên diễn ra tại khu vực này. Người dân sống tại đây cho biết, mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức dẹp bỏ nhưng chỉ một thời gian ngắn tình trạng đỗ xe vi phạm lại tái diễn. Thậm chí các chủ xe còn ngang nhiên đỗ xe ngay dưới chân biển cấm (ảnh). Đây là những hành vi vi phạm khó chấp nhận, cần được xử lý triệt để hơn của các lực lượng chức năng cũng như chính quyền phường Giảng Võ, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và ổn định trật tự đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần