Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 1

Lớp học Tỏa sáng - nơi học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ được trao tặng “con cá”- tiền hỗ trợ mà còn được trang bị “cần câu” - kỹ năng sống, cơ hội phát triển bản thân. Với các em, tham gia lớp học thực sự là bước ngoặt để vươn lên làm chủ cuộc đời.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 2

8 năm nay, lớp học Tỏa sáng (45 phố Bà Triệu, quận Hà Đông, Hà Nội) của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Sở LĐTB&XH Hà Nội) trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết các thành viên lớp học đều mong nhanh đến ngày Chủ nhật đầu tiên hàng tháng để được đến lớp cùng các bạn nghe cô chú là chuyên gia, giám đốc chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quý báu bên ngoài sách vở.

 

Ở tuổi 16, em Nguyễn Thị Huyền Trang, học sinh lớp 10A3 trường THPT Phan Huy Chú (huyện Quốc Oai) chợt thấy mình vẫn có nhiều may mắn khi được ban tặng ân tình từ một người bà không quen biết nhận nuôi, từ các cô chú lớp học Tỏa sáng và các mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ em suốt thời gian qua.

Huyền Trang được nhận vào lớp học Tỏa sáng từ tháng 9/2023. Tại lớp học, em vừa được học nhiều kiến thức, kỹ nặng, vừa được giao bài tập về nhà theo nhóm. Đây là điều Trang rất thích bởi quá trình chuẩn bị bài trình bày trước lớp là dịp để em tìm tòi, học hỏi được nhiều thứ không phải là kiến thức thuần túy trong sách vở. Các cô chú ở lớp luôn sát sao với em trong mọi vấn đề, cho em lời khuyên khi gặp tình huống khó và tư vấn cách thức giải quyết. Cũng từ lớp học Tỏa sáng, Trang cùng các bạn còn được cô chú quan tâm đến tâm lý, cảm xúc và giúp các em tự định hướng, tự xây dựng kế hoạch tương lai.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 3

“Cô chú rất nhiệt tình nên em đã học được nhiều kiến thức, kỹ năng thú vị và đáng quý. Kết thúc mỗi buổi học, mỗi chúng em được trao 1 triệu đồng từ nhà tài trợ. Em dùng số tiền này để đóng học thêm và chi tiêu khi cần thiết.” – Trang bộc bạch.

Một mảnh ghép khác của lớp học Tỏa sáng là Phạm Thị Minh Ngọc, học lớp 11A1 trường THPT Mỹ Đức C (huyện Mỹ Đức). Ngọc có hoàn cảnh rất đặc biệt khi bố mất sớm, mẹ bị liệt, anh trai sức khỏe yếu nên em phải gánh vác, lo toan việc nhà. Từ một học sinh luôn tự ti, mặc cảm, tham gia lớp học Tỏa sáng, em thay đổi 180 độ theo hướng tích cực hơn.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 4

Ngọc chia sẻ, cứ đến Chủ nhật đầu tháng, em lại thức dậy từ 4 giờ 30 để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ rồi tất tả bắt xe buýt đi chặng đường dài gần 45km đến lớp học Tỏa sáng.

“Trước đây em có cảm giác sợ người, không muốn tiếp xúc hay chuyện trò với ai, hay đeo khẩu trang, ngồi cuối lớp… Bây giờ em đã tự tin, sôi nổi, tươi vui, biết lập kế hoạch cho cuộc đời mình… Tất cả những điều đó là nhờ các cô chú và anh chị ở lớp học Tỏa sáng” – Ngọc cho hay.

Cũng theo Ngọc, khi đến lớp học Tỏa sáng, em được học hỏi và truyền dạy nhiều kỹ năng quý như: thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, lập kế hoạch cuộc đời…. Cùng với đó, em cũng biết chăm sóc và yêu thương bản thân; duy trì nền nếp dậy sớm, ngủ sớm, đi học đúng giờ, bỏ hoàn toàn thói trì hoãn hay nước đến chân mới nhảy…

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 5

 

Chia sẻ về sự ra đời của lớp học Tỏa sáng, lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cho biết: Trước đây, Trung tâm thường có hoạt động tặng quà và trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Thế rồi, lãnh đạo trung tâm cùng Giám đốc chi nhánh Thăng Long (Ngân hàng Tiên Phong) Đinh Tiến Đức - người luôn đồng hành với các hoạt động từ thiện bàn nhau phối hợp tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho trẻ em. Anh Đức nêu ý tưởng muốn thành lập lớp học, vừa để truyền cho các em kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, vừa hỗ trợ 1 triệu đồng/em/buổi. Và mong muốn hơn cả là từ kiến thức, kỹ năng thu nhận được, các em sẽ vận dụng tốt, mang đến thành công cho bản thân; đồng thời sau khi trưởng thành, các em quay lại hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh như mình. Có như vậy, việc hỗ trợ mới đạt kết quả cụ thể và mang lại nhiều giá trị.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 6

Từ ý tưởng đó, lớp học Tỏa sáng ra đời năm 2017 với 10 học sinh và học 1 buổi/tháng. Thời điểm đông nhất, sỹ số lớp học lên đến gần 60 em. Ban tổ chức lên chương trình, chủ đề cho từng buổi và mời các chuyên gia, nhà tài trợ, doanh nhân đứng lớp chia sẻ với các em về kỹ năng, nhận thức; đồng thời truyền những động lực vươn lên, phát triển bản thân để đi đến thành công.

“Lớp học Tỏa sáng hướng đến đối tượng là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, đạt học lực từ loại khá trở lên. Tham gia lớp, các em sẽ được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, kỹ năng từ năm lớp 10 đến hết nửa năm nhất đại học” – đại diện lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội chia sẻ.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 7

Thông tin về ý nghĩa của tên lớp học Tỏa sáng, anh Đinh Tiến Đức cho hay: “Tham gia lớp học Tỏa sáng, các em được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để trở thành người tự tin, thành công. Các em sẽ là những người nổi bật trong cộng đồng của mình và trong môi trường mình làm việc. Nếu các em tỏa sáng trong xã hội, chắc chắn sẽ giúp những người khác cũng học hỏi và được cùng tỏa sáng theo”.

Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNX Ninh Việt Tú cũng là một trong những người đồng hành với lớp học Tỏa sáng từ năm đầu thành lập đến nay. Chia sẻ về nội dung học tập của lớp học, anh Ninh Việt Tú cho hay: “Thực tế những năm qua, các thầy cô trong nhà trường dạy học sinh rất tốt về kiến thức tự nhiên - xã hội, khoa học nhưng khuyết thiếu trong việc dạy về nhận thức, kỹ năng phát triển bản thân để trở thành con người hướng thiện... Ở lớp học Tỏa sáng, các em được trang bị kiến thức và kỹ năng quan trọng như: quản lý tài chính, quản lý mục tiêu, lập kế hoạch cho cuộc đời, khả năng vượt qua được những áp lực, chăm sóc sức khỏe, vun bồi đạo đức, học cách cho đi… Những kiến thức, kỹ năng đó sẽ giúp các em phân biệt được phải – trái, có cách ứng xử phù hợp và có phương pháp học tập hiệu quả hơn”.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 8

Anh Ninh Việt Tú nhìn nhận, chính hoàn cảnh khó khăn đã mang đến cho các em tố chất đặc biệt, đó là nghị lực. “Thực tế cho thấy, con đường đi đến thành công không phải do người giỏi mà là không bỏ cuộc. Vì thế, khi đã có sẵn nghị lực lại được trang bị kiến thức, kỹ năng và vun bồi đạo đức thì các em sẽ có nền móng rất chắc để sau 3,5 năm học ở lớp học Tỏa sáng và bước vào cuộc sống, các em sẽ trở thành những công dân rất tốt và đem lại nhiều giá trị cho đời”- Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNX khẳng định.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 9

Qua 8 năm đồng hành với lớp học Tỏa sáng, lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người đồng hành như anh Đinh Tiến Đức, anh Ninh Việt Tú và các nhà tài trợ đều nhận thấy sự tiến bộ của các học sinh sau từng buổi học. Lúc đầu, khi các em đến lớp Tỏa sáng rất tự ti, mặc cảm; luôn cúi gằm mặt, thầy cô hỏi thì trả lời lí nhí, thậm chí bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình. Nhưng qua quá trình học, các em đã trở nên vui tươi, cởi mở chia sẻ, có thái độ tích cực, tự tin vào bản thân, biết sống có mục tiêu. Từ lớp học Tỏa sáng, nhiều em đã trúng tuyển, theo học vào các trường đại học tốp đầu như: ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Fulbright Việt Nam...

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 10

“Lớp học Tỏa sáng là bước ngoặt trong cuộc đời của em” - em Lê Minh Cường, cựu thành viên lớp học Tỏa sáng khẳng định. Cường sinh ra trong gia đình có bố mắc bệnh tâm thần, mẹ làm thuê vất vả. Giữa những khó khăn chồng chất đó, nhiều lần em thấy bế tắc nhưng từ khi tham gia lớp học Tỏa sáng, em thấy tất cả đã đổi khác và ánh sáng đã về.

“Khi đến lớp học Tỏa sáng, em đặt ra mục tiêu phải đỗ vào trường ĐH Ngoại thương. Qua 6 tháng theo học, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, em đã dành dụm tiền mua một laptop cũ và sử dụng chủ yếu để vào các trang mạng tìm kiếm, tải tài liệu tiếng Anh về học. Năm lớp 12, em quyết tâm thi IELTS và đạt mức điểm 8.0. Hiện em mở lớp luyện thi IELTS với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng. Tháng 8/2024 em mới tốt nghiệp đại học nhưng giờ đã được nhận vào làm việc chính thức với mức lương 10 triệu đồng/tháng” – Minh Cường chia sẻ. 

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 11

Cường cho rằng, những điều mình đạt được phần lớn nhờ các cô chú tại lớp học Tỏa sáng truyền cho em mục tiêu rõ ràng, trao cho em niềm tin mãnh liệt để dám ước mơ, thực hiện những điều lớn.

Từ những thành công ban đầu, ngay từ năm thứ hai đại học, Cường đi làm thêm và ngỏ lời được góp mỗi tháng 1 triệu đồng hỗ trợ cho lớp học nhưng các thành viên tổ chức lớp học từ chối và trước mắt muốn em động viên học viên lớp học về tinh thần. Hiện Cường đã thành lập CLB tiếng Anh để hỗ trợ học viên lớp học Tỏa sáng, mỗi tháng tư vấn cho 10 - 20 bạn mới lên đại học về kinh nghiệm học tập, tìm việc làm thêm.

“Năm 2024, lớp học Tỏa sáng bước sang năm thứ 8 có tổng số trên 100 học sinh, trong đó hơn 60 em đã đỗ đại học, cao đẳng. Mục đích của lớp học là trao “cần câu” và dạy cách “câu cá”. Đến lớp học Tỏa sáng, tôi được tiếp thêm năng lượng từ các học viên. Tôi xác định lớp học Tỏa sáng là sứ mệnh cuộc đời và mong muốn, sau này các con mình sẽ tiếp tục hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn” – anh Đinh Tiến Đức nói.

Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 12
Lớp học Tỏa sáng - bước ngoặt của những phận đời yếu thế - Ảnh 13

22:58 14/04/2024