Lũ quét, sạt lở đất đe dọa nghiêm trọng Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối giờ chiều ngày 20/8, văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai phát đi Thông báo số 393/TWPCTT-VP chỉ đạo 3 tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (20/8), ở khu vực Đồng bằng Trung du Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h và có khả năng kéo dài đến ngày 23/8.
 Mưa lũ xảy ra tại Thanh Hóa 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp thuộc các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà bắc, Cao Phong (tỉnh Hòa Bình); các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa); các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Mực nước lũ các sông tại Thanh Hóa, Nghệ An cũng có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1.
Để chủ động phòng chống nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 3 tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ. Thông tin thường xuyên, kịp thời để người dân và chính quyền các địa phương nêu trên biết, chủ động các biện pháp phòng chống bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh khẩn trương rà soát phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng phương tiện, tổ chức trực ban để phát hiện sớm, triển khai ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.   

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần