Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lũ rút dần tại miền Trung, gần 1 nghìn trường học tổ chức khai giảng muộn

Kinhtedothi - Mưa lũ tại khu vực miền Trung thời gian qua khiến 3 người chết, 1 người mất tích. 67 nhà bị hư hại, 15.279 nhà bị ngập nước. Ngoài ra hàng chục nghìn hecta hoa màu, diện tích cây ăn quả của người dân bị ngập úng, 360 điểm đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng.
Mưa lũ gây ngập úng tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong mấy ngày qua.
Sáng 7/9, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, theo số liệu quan trắc cho thấy, từ 19h ngày 6/9 đến 7h ngày 7/9, các khu vực trên cả nước không mưa hoặc lượng mưa nhỏ không đáng kể, phổ biến dưới 10mm.
Trong khi đó, tổng lượng mưa trong 3 ngày qua (19h ngày 3/9 đến 19h ngày 6/9) ghi nhận: Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to (tập trung chủ yếu vào ngày 4-5/9), lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Vinh (Nghệ An): 442mm; Hà Tĩnh (Hà Tĩnh): 535mm; Hương Khê (Hà Tĩnh): 430mm; Mai Hóa (Quảng Bình): 627mm; Khe Sanh (Quảng Trị): 438mm...
Từ 19h ngày 5/9 đến 19h ngày 6/9, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Tè (Lai Châu): 41mm; Nậm Mức (Điện Biện): 58mm; Mộc Châu (Sơn La) 50mm.
Với diễn biến thời tiết trên, hiện cơ bản không còn nhà dân bị ngập nước tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Ở Hà Tĩnh, còn 897 nhà/8 xã của huyện Hương Khê bị ngập sâu khoảng 1 m (các xã Hương Thủy, Hương Giang, Phúc Đồng, Hà Linh, Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố).
Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống thiên tai tổng kết, mưa lũ tại khu vực miền Trung thời gian qua khiến 3 người chết, 1 người mất tích. 67 nhà bị hư hại, 15.279 nhà bị ngập nước. Ngoài ra hàng chục nghìn hecta hoa màu, diện tích cây ăn quả của người dân bị ngập úng, 360 điểm đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng.
Trước thiệt hại nặng nề do thiên tai, ngày 6/9 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ 2.000 tấn gạo cho Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường, tiếp cận các khu vực bị ngập, chia cắt, chỉ đạo tổ chức cứu trợ nước, lương thực, thực phẩm. Tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.
Đặc biệt đã chỉ đạo khai giảng năm học mới cho 928 trường (Nghệ An: 183, Hà Tĩnh: 323, Quảng Bình: 239, Quảng Trị: 173, Thừa Thiên Huế: 10) bị ảnh hưởng lũ chưa tổ chức khai giảng.
Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; Đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là các khu vực bị ngập nước, đề phòng tai nạn do điện; học sinh tới trường;
Kiểm tra, tổ chức cứu trợ nước uống, lương thực, thực phẩm kịp thời khi có yêu cầu, không để người dân bị đói; Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục nhà cửa, vệ sinh môi trường ngay khi lũ rút, phòng chống dịch bệnh; thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khôi phục sản xuất;
Khẩn trương tổ chức xử lý các sự cố sạt lở đất, thông tuyến giao thông; Kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và khát vọng "Xuân vĩnh cửu": Lời giải cho bài toán phát thải đô thị

Hà Nội và khát vọng "Xuân vĩnh cửu": Lời giải cho bài toán phát thải đô thị

14 Feb, 06:13 PM

Kinhtedothi - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị bước vào những ngày đầu năm mới, câu chuyện về một "Hà Nội xanh" lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Với hơn 8 triệu phương tiện (1,1 triệu ô tô và 6,7 triệu xe máy), giao thông hiện tạo ra tới 56% lượng bụi mịn PM2.5. Lời giải nào cho bài toán phát thải Hà Nội?

Giữ hồn Xuân trong từng chậu cảnh: Nghệ thuật chơi và chăm cây Tết không phải ai cũng sành

Giữ hồn Xuân trong từng chậu cảnh: Nghệ thuật chơi và chăm cây Tết không phải ai cũng sành

14 Feb, 01:48 PM

Kinhtedothi - Thời điểm này, khi nhịp sống cuối năm bắt đầu chậm lại để nhường chỗ cho những háo hức đón Xuân, người người nhà nhà lại rủ nhau đi chợ hoa, chọn một chậu cảnh ưng ý mang về nhà. Thú chơi hoa, cây cảnh ngày Tết từ lâu không còn đơn thuần là thói quen trang trí, mà đã trở thành một nét văn hóa tinh tế, gắn với bản sắc và tâm hồn người Việt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ