Lửa thiêu rụi 600 căn nhà ở Myanmar

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một ngọn lửa đã thiêu rụi 600 căn nhà ở vùng Tanintharyi phía Nam Myanmar, một báo cáo chính thức cho biết hôm 14/2.

Ngọn lửa bùng phát do một đứa trẻ vô tình nghịch nến gây ra hỏa hoạn tại thị trấn Palaw, theo cảnh sát địa phương.
Lửa thiêu rụi 600 căn nhà ở Myanmar - Ảnh 1
Do khu vực khá hẻo lánh, xe cứu hỏa không thể tiếp cận; các lính cứu hỏa đã phải đối phó với ngọn lửa bằng các vòi phun nước khổng lồ.

Với hơn 600 căn nhà bị phá hủy, ngọn lửa ước tính đã gây ra thiệt hại tương đương 75 triệu kyats (hơn 585.000 USD), cảnh sát Myanmar cho biết.

Các nạn nhân đã được sơ tán sang khu làng lân cận và đưa cung cấp nơi tạm trú ở đây.

Báo cáo của cảnh sát cho biết, hàng hóa cứu trợ cũng đã được đưa tới nơi ngọn lửa hoành hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần