Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đến Đà Nẵng

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/9, tàu Lực lượng bảo về bờ biển Hàn Quốc Badaro đã cập cảng Tiên Sa chính thức bắt đầu chuyến thăm và làm việc với TP Đà Nẵng từ ngày 4 – 7/9/2017.

Tàu tuần tra Badaro do Trung tá Kim Dong Jin làm chỉ huy cùng với 189 sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tiến hành các hoạt động trao đổi, giao lưu với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển của hai nước. Đây là lần thứ hai Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng (lần thứ nhất vào năm 2016).

Tàu Badaro có số hiệu: DSRH8, là loại tàu huấn luyện của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Trọng tải: 4.292 tấn, Chiều dài: 121m, Rộng: 16m, Cao: 25m, Mớn nước: 6m là một trong những chủng loại tàu huấn luyện cơ động nhất của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Tại buổi gặp gỡ, phía TP Đà Nẵng đề nghị hai bên xem xét, tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực: tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và các lĩnh vực khác theo khả năng của mỗi bên, với sự mở rộng tham gia của các địa phương liên quan tại miền Trung Việt Nam.

Tàu hải quân của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Mục đích của chuyến thăm lần này ngoài việc mở rộng quan hệ ngoại giao tiến tới kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Hàn (22/12/1992-22/12/2017), hai bên cũng sẽ trao đổi về vấn đề đẩy mạnh đầu tư từ Hàn Quốc vào Đà Nẵng trong thời gian tới.

Những năm gần đây, quá trình hợp tác giữa Đà Nẵng nói riêng với Hàn Quốc đạt nhiều kết quả tích cực, tập trung vào một số lĩnh vực chính như: hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch.

Trong đó, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đứng đầu về đầu tư FDI vào Đà Nẵng. Tính đến quý I/2017, tại Đà Nẵng có 72 dự án đầu tư của Hàn Quốc còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 236,4 triệu USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc tăng đều qua các năm: Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hàn Quốc ước đạt 25 triệu USD, tăng 4,2% so với năm 2015; kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Đà Nẵng ước đạt 65 triệu USD, tăng 3,2% so với năm 2015.

6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hàn Quốc ước đạt 13 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Đà Nẵng ước đạt 33 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Các mặt hàng xuất khẩu chính: Sản phẩm may, thủy sản, lọc dầu - lọc gió, cao su thành phẩm, đồ chơi trẻ em. Các mặt hàng nhập khẩu chính: Nguyên phụ liệu sản xuất cao su; dệt may; lọc dầu, lọc gió...

Lĩnh vực Du lịch cũng đạt nhiều thành tựu khả quan, hiện có 08 hãng hàng không vận hành đường bay trực tiếp kết nối Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc với tần suất 82 chuyến/tuần.

Năm 2016, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng đạt gần 448 nghìn lượt khách, tăng 105,34% so với cùng kỳ năm 2015, đứng đầu thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng trong năm 2016. Tính đến Quý I/2017, lượng khách Hàn Quốc ước đạt 191,5 nghìn lượt khách, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến trong năm 2017, lượng khách Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng từ 20 – 25%.

Ngoài ra, hai bên cũng đạt nhiều thành tựu hợp tác trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa – nghệ thuật, thể thao...

Trong chuyến thăm lần này Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sẽ có những buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức luyện tập với Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng về công tác tuần tra, bảo vệ bờ biển.