Lực lượng Cảnh sát triệt phá 2.480 băng nhóm tội phạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/1, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Năm 2015, Tổng cục Cảnh sát đã triển khai toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 77%, cao hơn 7,12% chỉ tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn 1,29% so với năm 2014…triệt phá 2.480 băng nhóm tội phạm các loại, góp phần làm giảm 4,94% số vụ phạm pháp hình sự; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được nhanh chóng điều tra khám phá, bắt giữ thủ phạm, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

 
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về công tác Cảnh sát được mở rộng, khẳng định sự tích cực, chủ động của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát đã đạt được trong năm qua.

Nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị: Trước mắt, lực lượng Cảnh sát cần tập trung thực hiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bảo đảm tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cơ bản, có tính chiến lược trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa điều tra theo tố tụng và hoạt động trinh sát; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm…