Lực lượng dân quân tự vệ phát huy tinh thần xung kích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/3, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015).

Phát huy truyền thống là "bức tường sắt" của Tổ quốc, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dân quân du kích và lực lượng bộ đội địa phương trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tổ chức hàng chục trận đánh, tiêu diệt hàng trăm tên địch, phá hủy 14 xe quân sự, thu nhiều súng đạn, buộc địch phải rút lui. Trong kháng chiến chống Mỹ, dân quân tự vệ huyện lại vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tổ chức hàng hàng trăm trận đánh, bắn rơi 10 máy bay Mỹ, bắt sống 1 phi công.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng dân quân tự vệ Huyện đã có bước phát triển mới cả về chất lượng và số lượng. Tỷ lệ dân quân tự vệ tham gia huấn luyện hàng năm trên 75% đạt khá, giỏi. Nhiều đồng chí là nhà quản lý, chủ DN, cán bộ, công nhân, nông dân giỏi trên mặt trận lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.