Lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua 2019

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/12, huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự; phong trào thi đua quyết thắng và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2019.

Năm 2019, công tác quân sự được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên cả 5 mặt: Tham mưu tác chiến; huấn luyện, hội thi, hội thao, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng an ninh; động viên tuyển quân; xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật.
Huyện đã tổ chức tập huấn cho 707/710 cán bộ quân sự xã, thị trấn, tự vệ và thôn đội trưởng; tổ chức hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2019, với sự tham gia của 63/63 đầu mối, 1.072 dân quân tự vệ. Chỉ đạo 5 xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối.
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2019 
Bên cạnh đó, mở 8 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 1.232 đối tượng 3, 4; 304 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 12.485 học sinh của 13 trường THPT trên địa bàn huyện. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân và bàn giao 200 tân binh cho 7 đơn vị nhận nguồn đảm bảo chất lượng, an toàn.
Công tác Đảng, công tác chính trị được thực hiện tốt. Công tác hậu cần - kỹ thuật được đánh giá là điểm sáng. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ được nâng lên rõ rệt, đơn vị thực sự đoàn kết, thống nhất cao. Thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn kho tàng và quản lý vũ khí đạn dược sẵn sàng chiến đấu.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 3 ý kiến tham luận làm rõ kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Oai - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Phạm Xuân Phương.
Cũng tại Hội nghị, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng lực lượng vũ trang huyện cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua, 5 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và đơn vị thi đua quyết thắng, 9 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và lao động tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần