Lực lượng vũ trang Thủ đô đã góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức gặp mặt đại biểu nguyên cán bộ lãnh đạo cấp ủy, Thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ chỉ huy quân sự TP Hà Nội, tỉnh Hà Tây; lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Phạm Quang Nghị; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Ủy viên T.Ư Đảng theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ TP Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội...
 Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã báo cáo những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và kết quả công tác quân sự, quốc phòng của Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô. Theo đó, vượt lên khó khăn, thách thức nhưng trong năm qua, Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội.
Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid- 19 bùng phát, Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai nhiệm vụ với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và coi nhiệm vụ phòng chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP, các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Điều này góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người Chiến sĩ Thủ đô”.
 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày báo cáo tại buổi gặp mặt.
“Những thành quả mà cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô đạt được hôm nay là nhờ sự kế thừa truyền thống, kinh nghiệm quý báu; sự giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ của các thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc các đồng chí đi trước đã dìu dắt, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ để chúng tôi có được ngày hôm nay. Kính mong các đồng chí thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, để thế hệ hôm nay viết tiếp những trang vàng truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô trong điều kiện mới” – Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhấn mạnh.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Thay mặt các đại biểu dự buổi gặp mặt, Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIV, XV, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vui mừng, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đạt được trong năm 2021. Đồng thời tin tưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Thủ đô để tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần