Lực sĩ 16 tuổi Việt Nam mang về trọn bộ 6 chiếc HCV Châu Á

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tranh tài ở hạng cân 55kg nam diễn tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2020 đang diễn ra tại Uzbekistan, Tú Tùng thể hiện sự vượt trội so với hai đối thủ chính là đô cử Ogabek của nước chủ nhà và người đồng đội Đắc Trí.

 Lực sĩ 16 tuổi thực hiện thành công cả 3 lần cử giật và đạt thành tích 110kg. Với thành tích này, Tú Tùng phá kỷ lục cử giật thanh thiếu niên thế giới từng được Massidda Sergio (Italy) lập hồi tháng 10 năm ngoái khi hơn 1 kg.
Ở phần thi cử đẩy sau đó, Tú Tùng tiếp tục bỏ xa các đối thủ sau 2 lần nâng tạ với thành tích 136kg. Tú Tùng nâng mức tạ lên 142kg để phá kỷ lục thế giới cử đẩy và tổng cử ở lần nâng sau cùng nhưng không thành công.
Chung cuộc, Tú Tùng giành trọn bộ 6 HCV ở 2 nhóm tuổi thanh thiếu niên và trẻ thế giới hạng cân 55kg, Trong đó lập nên kỷ lục thế giới mới với mức tạ 110kg ở nội dung cử giật thanh thiếu niên. Đáng chú ý ở giải đấu này vào năm ngoái, Tú Tùng gặt hái 4 HCV và lập kỷ lục trẻ ở hạng cân 49kg nam.
Như vậy đến thời điểm hiện tại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã giành đến 13 HCV ở giải đấu này. Trong ngày thi đấu trước đó, nữ lực sĩ sinh năm 2000 Nguyễn Thị Thủy Tiên giành 3 HCV ở hạng 55 kg nữ trẻ. Lực sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài giành 4 HCV ở hạng cân 40kg nữ. Các lực sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài đến hết ngày 17/2.
 Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2020 diễn ra tại Uzbekistan quy tụ 197 VĐV đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 24 hạng cân. Ngoài đội tuyển Trung Quốc vắng mặt vì tình hình dịch bệnh Covid-19, giải vẫn có sự góp mặt của nhiều quốc gia mạnh như Ấn Độ, Indonesia, Đài Loan…Đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự giải đấu với 9 VĐV.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần