Lưới điện hiện đại trên đảo Lý Sơn
Kinhtedothi - Huyện đảo Lý Sơn được cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển 22kV từ tháng 9/2014. Đây cũng là địa phương đầu tiên ở Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ cao để vận hành lưới phân phối. Đưa điện lưới quốc gia ra đảo đánh dấu thành tựu của ngành điện. Cấp điện ổn định, liên tục với nguồn điện chất lượng cao là nỗ lực của Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong suốt 7 năm qua.
Tin liên quan
-
PC Quảng Ngãi: Chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện
- Quảng Ngãi: Hai xe húc nhau lúc rạng sáng, 3 người thương vong
Huyện đảo chuyển mình khi được thắp sáng
Nguồn điện lưới quốc gia tạo tiền đề cho huyện đảo chuyển mình. Người dân có nguồn điện ổn định, liên tục với giá điện thấp hơn. Từ khi có điện lưới quốc gia, Lý Sơn đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thu hút lượng lớn khách tới đảo.
Nếu như trước năm 2013, lượng khách tới đảo hàng năm chỉ dưới 10.000 người thì tới nay đã tăng gấp khoảng 23 lần. Các cơ sở lưu trú phát triển, hiện có thể chứa được 1.000 khách trong một ngày, có những khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao. Dịch vụ được nâng cấp tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Từ khi có điện, mọi lĩnh vực, đời sống của người dân nâng cao gấp nhiều lần. Trước năm 2014, người dân sử dụng máy nổ để bơm nước tưới cho cây trồng. Chi phí đầu tư sản xuất nông nghiệp cao, tốn công lao động, đặc biệt là phung phí nguồn nước ngoài.
Có điện lưới quốc gia, nông dân trên đảo mạnh dạn đầu tư mô hình tưới bằng hệ thống pec phun. Nông dân đỡ công cán, tiết kiệm được nguồn nước ngọt vốn rất khan hiếm trên đảo, chi phí đầu tư thấp hơn. 90% diện tích nông nghiệp trên đảo hiện đang có hệ thống tưới tiêu tự động. Có điện lưới quốc gia, dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo phát triển. Ngư dân Lý Sơn không cần phải chạy vào đất liền để sửa chữa tàu như trước.
Theo ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: “Sự quan tâm của ngành điện với đất đảo đã tạo cú hích quan trọng cho sự phát triển của Lý Sơn hôm nay. An ninh trật tự trên địa bàn huyện nhờ có điện lưới quốc gia nên hầu như là phủ khắp. Mọi hoạt động hiện nay, công an huyện theo dõi an ninh trật tự trên địa bàn thông qua hệ thống camera. Nếu không có điện thì hệ thống không thể thực hiện tốt như vậy được. Vậy nên đây là một sự quan tâm rất lớn của Chính phủ, cũng như tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Lý Sơn xuất hiện nhiều hơn các dịch vụ cao cấp. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao đã có mặt trên đất đảo, nâng cấp được du lịch của Lý Sơn. Lý Sơn được chọn tổ chức nhiều sự kiện lớn, mang ý nghĩa kinh tế, chính trị quan trọng.
Bà Lê Thị Hậu - Phó Giám đốc Kinh doanh Khách sạn Mường Thanh Holiday Lý Sơn cho biết, ngay cả khi vào mùa cao điểm nhất của du lịch là tháng 6 và tháng 7, Điện lực Lý Sơn vẫn đảm bảo nguồn điện cho khách sạn hoạt động. “Nếu như không nguồn điện ổn định thì chắc chắc những nhà đầu tư không thể về Lý Sơn. Vì nếu như không có nguồn điện thì không phát triển nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế du lịch. Điện đóng một vai trò quan trọng trong xuyên suốt sự phát triển” - bà Hậu chia sẻ thêm.
Lưới điện xếp vào diện tiên tiến nhất Việt Nam
Để luôn đảm bảo nguồn điện trên đất đảo, ngay từ khi có điện quốc gia, ngành điện đầu tư, ứng dụng công nghệ cao để vận hành lưới phân phối. Toàn bộ hơn 6.300 công tơ trên đảo Lý Sơn được trang bị hệ thống công tơ thu thập số liệu từ xa RF-Spider, giúp tăng năng suất lao động, kiểm soát tổn thất điện năng hạ áp chính xác.
Việc thu thập dữ liệu được thực hiện tự động và kết nối tới hệ thống CMIS để phát hành hóa đơn theo hình thức hóa đơn điện tử. Hệ thống điện lưới trên đảo được xếp vào diện tiên tiến bậc nhất Việt Nam vì được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Sản lượng điện thương phẩm ở đảo tăng gấp khoảng 20 lần so với 5 năm trước, giá bán điện bình quân bằng với giá điện trong đất liền. Hòn đảo Lý Sơn ngay đầu sóng ngọn gió, luôn là nơi chịu nhiều cơn bão mỗi năm. Thế nhưng, lưới điện luôn được giữ vững và duy trì.
Ngay cả khi cơn bão số 9 với cấp 16, 17, lưới điện trên đảo vẫn đảm bảo cấp điện ngay sau khi bão tan”, ông Đoàn Yên - Giám đốc Điện lực Lý Sơn cho biết.
Điện thực sự là đòn bẩy để các ngành sản xuất ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 15% đến 16%/năm. Lưới điện hiện đại mang đến một sức sống mới mẻ, hiện đại cho hòn đảo tiền tiêu. Đảo Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của khu Kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Lý Sơn nằm trong hệ thống các đảo tiền tiêu về phía biển, có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
Trong suốt nhiều năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi không ngừng đầu tư phát triển nguồn, lưới điện trên đảo Lý Sơn, góp phần cùng huyện đảo chuyển mình, thay đổi toàn diện về kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đảm bảo cấp điện cho huyện đảo duy nhất trong tỉnh là nhiệm vụ được Công ty Điện lực Quảng Ngãi chú trọng thực hiện.
Ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết thêm: “Lý Sơn đang tận dụng lợi thế, cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Hy vọng, nguồn điện trên đất đảo ổn, lưới điện sẽ phát triển để chính quyền và người dân Lý Sơn thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lý Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
- EVN HANOI chủ động các phương án không cắt điện trong dịp 30/4 – 1/5
- Hà Nội đã triển khai 19.164 mũi tiêm vaccine Covid-19 trong đợt 2
- EVNNPC hướng dẫn cách sử dụng thiết bị để hóa đơn tiền điện không “tăng đột biến” trong mùa nắng nóng
- Hà Nội: Tuyển dụng 1.750 vị trí việc làm có thu nhập tới hơn 30 triệu đồng/tháng
-
Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” ngành GD&ĐT Thủ đô: Lan tỏa lòng tự hào, tình yêu nghề và tinh thần cống hiến
Kinhtedothi - Sáng 23/4, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc vòng chung k...XEM THÊM -
[Infographic] Thế giới vượt mốc 145 triệu ca mắc Covid-19, nhiều nước đình chỉ các chuyến bay từ Ấn Độ
Kinhtedothi - Tính đến 9 giờ sáng 23/4, theo trang web worldometers, toàn cầu ghi nhận hơn 145 triệu ca mắc Covid-19....XEM THÊM -
Quảng Ninh: Nguyên nhân vụ sập 15.000m2 nhà xưởng
Kinhtedothi - Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin sơ bộ về sự cố sập 15.000m2 nhà xưởng khiến nhiều người b...XEM THÊM -
Không nên đề xuất 2 phương án tăng lương hưu
Kinhtedothi - Bộ LĐTB&XH đang lấy ý kiến về đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ...XEM THÊM -
8 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Định
Kinhtedothi - Sáng 23/4, Bộ Y tế cho biết, nước ta ghi nhận thêm 8 ca mắc mới (BN2817-2824) được cách ly ngay sau khi...XEM THÊM -
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 23/4
Kinhtedothi - Hà Nội quán triệt 10 chương trình công tác: Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; Thống nhất ý chí, hành độ...XEM THÊM
-
Tử vi ngày 23/4/2021 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử hạnh phúc vì tìm lại được tình yêu
Kinhtedothi - Vận trình tình cảm tốt, đào hoa nở rộ khiến cho Song Tử tỏa sáng rực rỡ, thu hút biết bao ánh nhìn của người khác phái thế kia cơ mà!vận trình tình cảm tốt, đào hoa nở rộ khiến cho So...23-04-2021 05:27
-
Phụ huynh hụt hẫng trước thông tin Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6
Kinhtedothi - Ngày 22/4, thông tin về việc các trường công lập tại Hà Nội tạm dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng năm học 2021 - 2022 vì hết thời gian thí điểm của Đề án khiến các phụ huynh có con c...22-04-2021 19:16
-
Quận Đống Đa: Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, đúng luật
Kinhtedothi - Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ Việt Nam là giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương theo luật định. Đây là khâu quan trọng để Hội đồng bầu cử l...22-04-2021 18:31
-
4 ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam có 2.816 ca nhiễm
Kinhtedothi - Chiều 22/4, Bộ Y tế cho biết, nước ta ghi nhận thêm 4 ca mắc mới (BN2813-2816) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1).22-04-2021 18:28
-
[Clip] Khoảnh khắc đẹp của nữ sinh khi được nhường đường khiến tài xế ‘‘ấm lòng’’
Kinhtedothi - Mới đây một clip được chia sẻ trên mạng xã hội về khoảnh khắc đẹp của một học sinh cúi chào cảm ơn bác tài xế vì đã nhường đường cho mình sang đường.22-04-2021 18:12
- Hà Nội đã triển khai 19.164 mũi tiêm vaccine Covid-19 trong đợt 2
- Ra mắt cuốn sách “Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế”
- Số lượng mã độc tống tiền doanh nghiệp giảm
- Công an Hà Nội: Tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia sàn giao dịch ảo GardenBO
- Không có chuyện “thổi tuổi” cầu phao Lương Phúc để xin vốn
- Quản lý thị trường thực phẩm chức năng: Luật chưa theo kịp thực tế
- Thủy sản bấp bênh đầu ra
- Xác định lại mục tiêu khai quật Hoàng thành Thăng Long
- Cấp phép xây dựng bãi ngoài đê sông Hồng: Hiểu đúng quy định