Lượng phương tiện gia tăng khiến chất lượng không khí tại các điểm giao thông bị ảnh hưởng

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - So với ngày hôm qua, chỉ số AQI tại các điểm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành tăng nhẹ, nguyên nhân do là ngày cuối tuần nên nhu cầu đi du lịch, nghỉ ngơi của người dân tăng cao, khiến lượng phương tiện ra vào TP vì thế cũng đông đúc hơn.

Theo dự báo, ngày mai (2/7) nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Ảnh minh họa
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm nay (1/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 38,8 độ C. 
Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày mai (2/7) phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ.

Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7.

Trong khi đó, theo chỉ số AQI đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô Hà Nội từ 15h ngày 30/6 đến 14h ngày 1/7/2018, chất lượng không khí trong ngày ở mức “Trung bình”, một số điểm quan trắc khu vực dân cư ở mức “Tốt”.

Cụ thể, các trạm: Trung Yên 3: 42 (Tốt); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 86 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 51 (Trung bình); Hàng Đậu: 61 (Trung bình); Kim Liên: 50 (Tốt); Thành Công: 57 (Trung bình); Tân Mai: 45 (Tốt); Mỹ Đình: 53 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 77 (Trung bình); Tây Mỗ: 52 (Trung bình).
 
So với ngày hôm qua, chỉ số AQI tại các điểm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành tăng nhẹ, nguyên nhân do là ngày cuối tuần nên nhu cầu đi du lịch, nghỉ ngơi của người dân tăng cao, khiến lượng phương tiện ra vào TP vì thế cũng đông đúc hơn. Điều này làm gia tăng lượng khói bụi khiến chất lượng không khí có phần giảm đi. Tuy nhiên, tại 3 điểm quan trắc giao thông nội thành, chỉ số AQI lại được cải thiện. Trạm Hàng Đậu, Hoàn Kiếm và Thành Công đều có chất lượng không khí tốt hơn hôm qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần